Sạt lở hồ thải quặng đuôi Nhà máy Alumin Nhân Cơ, hàng loạt cây trồng bị chôn vùi

Nhiều diện tích cây trồng của người dân Đắk Nông sát mương ngăn nước ngoại vi hồ thải quặng đuôi Nhà máy Alumin Nhân Cơ bị sạt lở, vùi lấp.

Ngày 22/8, một số hộ dân thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) phán ánh việc sạt lở đất trồng cà phê, sầu riêng, cao su, hồ tiêu tại hồ thải quặng đuôi Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Đắk Nông.

 Khu vực bị sạt lở tại hồ thải quặng đuôi Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Đắk Nông.

Khu vực bị sạt lở tại hồ thải quặng đuôi Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Đắk Nông.

Theo bà Trần Thị Hà, gia đình vừa gửi đơn đến UBND xã Nghĩa Thắng và Công ty Nhôm Đắk Nông (đơn vị quản lý Nhà máy Alumin Nhân Cơ) để tìm biện pháp khắc phục sạt lở đất tại hồ thải quặng đuôi nhà máy này.

"gia đình tôi trồng hàng trăm cây cà phê, cao su hàng chục năm nay vẫn không sao, nhưng từ khi nhà máy đào con mương sát đất canh tác thì xảy ra sạt lở, cây trồng bị chôn vùi, thiệt hại nặng nề", bà Hà bức xúc nói.

Ông Nguyễn Tấn Chung cho biết, trước đó nhà máy tuyển quặng thuộc Nhà máy Alumin Nhân Cơ xây hồ chứa thải quặng khiến nhiều diện tích cây trồng của gia đình bị ảnh hưởng.

"Sau một đêm mưa, tôi ra thăm vườn thì tá hỏa phát hiện hơn 0,5ha cây cà phê, trụ hồ tiêu bị sạt, đổ và vùi lấp dưới bùn đất, có nơi bị vùi sâu hơn 1m. Tất đang chuẩn bị thu hoạch, giờ bị vùi lấp hết rồi", ông Chung nói.

Cây trồng của người dân bị vùi lấp dưới lớp đất.

Ông Chung cho biết thêm, từ nhiều năm nay khu đất rẫy gia đình ông chưa bao giờ xảy ra hiện tượng sụt lún như vậy. Sau khi Nhà máy Alumin xây dựng con mương thoát nước tại hồ chưa thải quặng thì xảy ra sạt lở, vùi lấp cây trồng.

Ông Lê Thế Truyền, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thắng cho biết, sau khi nhận được đơn trình báo của người dân, chính quyền cử cán bộ xuống hiện trường để nắm tình hình.

"Cán bộ xuống hiện trường phối hợp với người dân để nắm rõ thiệt hại. UBND cũng báo cáo vụ việc lên cấp trên và Nhà máy Alumin Nhân Cơ nhằm khắc phục sự cố. Về nguyên nhân thì vẫn phải chờ cơ quan chức năng thẩm quyền kết luận", ông Truyền nói.

Đại diện Công ty Nhôm Đắk Nông cho biết, nơi xảy ra vụ việc là con mương quanh hồ thải quặng đuôi, mương ngăn nước ngoại vi để bảo vệ hồ chứa này.

Vị này cho biết thêm, nhà máy vẫn đang tích cực phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương để làm rõ nguyên nhân. Nếu nguyên nhân sạt lở do mương ngăn nước này, do lỗi thuộc về nhà máy thì sẵn sàng hỗ trợ, bồi thường ngay cho người dân bị thiệt hại.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sat-lo-ho-thai-quang-duoi-nha-may-alumin-nhan-co-hang-loat-cay-trong-bi-chon-vui-d493981.html