Sạt lở hàng nghìn khối đất đá, Quốc lộ 7 lại ách tắc kéo dài

Hàng nghìn khối đất đá từ ta-luy dương đổ xuống lòng Quốc lộ 7 gây tắc giao thông hơn 12 giờ đồng hồ đoạn qua xã Lạng Khê (Con Cuông). Đơn vị quản lý huy động nhiều phương tiện để khắc phục, nhưng đến 9h sáng ngày 21/8, điểm ách tắc vẫn chưa thể lưu thông.

Việc khắc phục sạt lở gặp không ít khó khăn. Clip Lê Thạch

Ông Nguyễn Xuân Yên - Hạt trưởng Hạt Quản lý đường bộ Con Cuông cho biết, điểm sạt lở xuất hiện từ 18h ngày 20/8, tại km 110 + 830 trên QL 7 đoạn đi qua bản Boong, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông. Điểm sạt lở dài hơn 70 m với hàng ngàn khối đất đá.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị quản lý đã huy động 2 máy xúc lật và 2 máy xúc đào đến giải tỏa ách tắc giao thông.

Các phương tiện đang nỗ lực khắc phục sạt lở. Ảnh: Hồ Phương

Tuy nhiên việc khắc phục gặp khó khăn vì mưa kéo dài, lũ đổ về, núi ngấm nước, càng xúc đất đá càng sụt xuống.

Sau hơn 12 giờ đồng hồ ứng cứu, đoạn quốc lộ này vẫn chưa thể lưu thông thông. Các phương tiện nằm hàng dài hơn 2km chờ đợi thông tuyến.

Các phương tiện nằm chờ hàng dài trên QL 7. Ảnh: Lê Thạch

Nhiều người dân địa phương mang thực phẩm, nước uống bán cho các khách trong thời gian chờ thông đường.

Các lực lượng chức trách như: Thanh tra giao thông, Công an giao thông, Hạt quản lý đường bộ… cũng đã có mặt và túc trực từ thời điểm xảy ra sạt lở.

Người dân địa phương mang thực phẩm và nước uống bán cho khách đi đường. Ảnh: Hồ Phương

Dự kiến đến khoảng đầu giờ chiều nay,21/8, đoạn đường này mới có thể thông suốt.

Hồ Phương

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/sat-lo-hang-nghin-khoi-dat-da-quoc-lo-7-lai-ach-tac-keo-dai-211292.html