Sạt lở dốc Gió chia cắt Quốc lộ 49 từ TP Huế đi A Lưới

Sáng 8-10, bà Trần Thị Hoài Trâm, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, các lực lượng chức năng huyện miền núi A Lưới đang khẩn cấp khắc phục một khối lượng lớn đất đá từ dốc Gió sạt lở do mưa lớn vào sáng sớm ngày 8-10, trút xuống Quốc lộ 49 tại đoạn đường tại km76, cách Bốt Đỏ khoảng 1km. Các phương tiện giao thông từ Huế đi A Lưới và ngược đi qua cung đường sạt lở này bị ùn ứ.

Dự kiến đến đầu giờ chiều nay sẽ thông xe quốc lộ 49 - tuyến đường huyết mạch từ TP Huế đi A Lưới. Hiện các đơn vị chức năng cũng cáo người dân trong thời điểm mưa lớn, nguy cơ dễ dẫn đến sạt lở, trong trường hợp chưa thực sự cần thiết hạn chế đi lại ở những khu vực thường xuyên sạt lở để đảm bảo an toàn.

Đường mòn Hồ Chí Minh đoạn qua các xã Sơn Thủy, A Ngo thuộc huyện A Lưới, một khối lượng lớn đất, đã bị nước cuốn trôi, lấp một số đoạn đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Hiện tại các lực lượng chức năng huy động máy móc, phương tiện đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở.

Sạt lở bờ biển Giang Hải

Sạt lở bờ biển Giang Hải

Cũng do ảnh hưởng bởi mưa lớn từ ngày 6 kéo dài đến sáng 8-10, cộng có gió mạnh kết hợp triều cường, sóng lớn khiến bờ biển Thừa Thiên – Huế tiếp tục bị sạt lở nặng, ăn sâu vào đất liền từ 5 - 10m; dài khoảng 6,2 km.

Một số khu vực bờ biển ở các xã Phú Thuận, Phú Hải, Phú Diên, Vinh Thanh (huyện Phú Vang) sạt lở nặng với tổng chiều dài gần 5km; hai xã Lộc Vĩnh, Giang Hải (huyện Phú Lộc) chiều dài bờ biển bị sạt lở hơn 1km và xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) 0,3 km.

>> Cảnh bờ biển Giang Hải (phần chưa kè) tiếp tục bị sạt lở nặng, biển xâm thực sâu vào đất liền, nước biển tràn vào đồng ruộng, rừng phi lao phòng hộ bị xói đổ hàng loạt...

VĂN THẮNG - VÕ TIẾN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/sat-lo-doc-gio-chia-cat-quoc-lo-49-tu-tp-hue-di-a-luoi-689928.html