Sạt lở đến tận móng nhà, người dân phập phồng lo sợ

Không có điều kiện di chuyển đến nơi ở mới, nhiều hộ phải chấp nhận sống trong những căn nhà đã bị sạt lở đến tận móng. Bà con mong muốn sớm được hỗ trợ, di chuyển đến nơi ở mới an toàn.

Từ 3 năm nay, khu vực bến Đò Quán (thôn Quán Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng) bị sạt lở nghiêm trọng, phá hủy nhiều công trình và đe dọa trực tiếp đến cuộc sống nhiều hộ dân sinh sống tại đây. Không có điều kiện di chuyển đến nơi ở mới, nhiều hộ phải chấp nhận sống trong những căn nhà đã bị sạt lở đến tận móng. Bà con mong muốn sớm được hỗ trợ, di chuyển đến nơi ở mới an toàn.

Ông Nguyễn Văn Phương bảo: Buổi tối đi ngủ, gia đình ông không dám đóng cửa vì sợ nếu chẳng may sạt lở thì chạy không kịp.

Ông Nguyễn Văn Phương bảo: Buổi tối đi ngủ, gia đình ông không dám đóng cửa vì sợ nếu chẳng may sạt lở thì chạy không kịp.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thái chuyển đến sinh sống tại khu vực bến Đò Quán (thôn Quán Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão, Hải Phòng) từ năm 1990. Khu đất của gia đình ông vốn dài hơn 35 mét, gồm nhà cửa, công trình phụ được xây dựng kiên cố, vườn tược trồng đủ loại cây trái. Sát mảnh vườn của nhà ông là bãi cát ven sông được bồi hàng năm. Thế nhưng, từ năm 2015, sông Văn Úc hiền hòa "bỗng nhiên" đổi dòng, gây sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào hơn 20m đất của gia đình ông, cuốn theo nhà cửa và nhiều tài sản.

Khu đất của gia đình ông Nguyễn Văn Thái vốn dài hơn 35 mét, nay bị sạt lở vào tận sân, chỉ còn lại hơn chục mét.

Hàng xóm của ông Nguyễn Văn Thái, gia đình ông Nguyễn Văn Phương cũng bị sạt lở ăn sâu vào hơn 20m; toàn bộ công trình phụ, nhà bếp, một căn nhà cấp 4 và hơn 1 sào vườn đã bị trôi theo dòng nước. Gia đình ông phải bỏ ra hơn 30 triệu, mua đá về kè đoạn bờ sông khu vực nhà mình, với mong muốn làm chậm quá trình sạt lở, nhưng cũng chẳng ăn thua. Căn nhà hiện tại của vợ chồng ông cũng đã bị lún, nứt, nghiêng hẳn xuống phía dòng sông. Dẫu biết rằng tiếp tục sống ở đây rất nguy hiểm nhưng bản thân ông Phương bị tàn tật, kinh tế gia đình khó khăn nên không có điều kiện di chuyển đến nơi ở khá: " Buổi tối đi ngủ cũng không yên. Buổi tối đi ngủ cũng không dám đóng cửa, cứ phải mở ra. Không may có sụt lở thì còn chạy ra được. Đóng cửa, mở ra, sợ chạy không kịp. Trước chỗ này còn nguyên một hàng cây, giờ mất hết rồi. Không may sạt lở, rơi xuống chỉ có chết trong nhà, chứ bệnh tật không chạy được".

Hầu hết các gia đình ở khu vực bến Đò Quán đều đã bị mất công trình phụ, nhà bếp do sạt lở.

Khu vực bến Đò Quán là bãi bồi nằm ven sông Văn Úc, thuộc địa phận xã Bát Trang, huyện An Lão. Đây là nơi sinh sống của 71 hộ dân; hầu hết các hộ đã sinh sống, lập nghiệp, canh tác ở đây từ khoảng đầu những năm 1990. Theo người dân nơi đây, khu vực này vốn là bãi bồi, nhưng từ trước năm 2016, một đơn vị tư nhân khai thác cát tại bãi Soi Mờ, gần bến đò Quán, làm bãi Soi Mờ không còn nữa, khiến dòng sông Văn Úc bị thay đổi dòng chảy gây ra tình trạng sạt lở.

Đến thời điểm này, khu vực bị sạt lở dài hơn 100m, ăn sâu vào đất liền 30m, ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến 8 hộ sinh sống ven sông.

Ông Nguyễn Văn Nhũ, một trong 8 hộ dân này cho biết, từ năm 2018 đến nay, rất nhiều cuộc họp giữa chính quyền địa phương với bà con, rất nhiều kiến nghị của các hộ dân đã được lên các cơ quan có thẩm quyền: "Mong mỏi của chúng tôi là các cơ quan chức năng hỗ trợ càng sớm càng tốt, tìm cách di dời cho hợp lý để chúng tôi có nơi ăn chốn ở ổn định để làm ăn. Giờ nằm trong nhà nhưng nhà nứt, vỡ rồi, chỉ sợ rơi xuống sông thôi. Nếu không cẩn thận, tính mạng chúng tôi không đảm bảo, kinh tế mất mát. Chỉ mong các ban ngành giúp đỡ càng sớm càng tốt".

Đầu tháng 9 vừa qua, UBND thành phố Hải Phòng đã có văn bản đồng ý với chủ trương của huyện An Lão về việc thu hồi đất của 8 hộ dân bị sạt lở tại khu vực bến Đò Quán và hỗ trợ, bố trí tái định cư cho các hộ tại Khu dân cư số 1, thôn Quán Trang. Ông Nguyễn Phú Thọ, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện An Lão cho biết: UBND An Lão đã xây dựng đề án, di dời 71 hộ dân khu vực bến Đò Quán (xã Bát Trang); tuy nhiên, trước tình trạng cấp bách hiện nay, huyện sẽ ưu tiên di dời 8 hộ dân sống ở ven sông, có công trình, nhà cửa bị sạt lở để đảm bảo an toàn cho bà con./.

Tình trạng sạt lở tại khu vực bến Đò Quán, xã Bát Trang đang ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến cuộc sống, tài sản và cả tính mạng của người dân. Vì vậy, các hộ dân nơi đây mong muốn các Sở, ban ngành và UBND huyện An Lão sớm hoàn thiện các thủ tục, để hỗ trợ người dân di dời đến nơi ở mới./.

Theo Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/sat-lo-den-tan-mong-nha-nguoi-dan-phap-phong-lo-so-288879.html