Sạt lở đe dọa nhiều hộ dân An Giang, Đồng Tháp

Ngày 19-7, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu Đoàn công tác đi khảo sát tình hình sạt lở nghiêm trọng đang xảy ra tại ấp An Thị, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới. Trong các ngày 9 và 17-9, đoạn sông Vàm Cái Hố chảy qua ấp này đã gây ra hai vụ sạt lở với chiều dài hơn 160 m đe dọa trực tiếp tài sản, 30 căn nhà và tính mạng người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Vũ Minh Thao cho biết, qua cảnh báo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, toàn huyện có tổng chiều dài các đoạn sạt lở hơn 44 km ảnh hưởng 9.000 hộ dân. Chỉ riêng tại Vàm Cái Hố, cảnh báo sạt lở chiều dài khoảng 860 m, đe dọa 60 căn nhà. Theo kết quả quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, do ảnh hưởng dòng chảy qua đoạn cua cong, đáy sông sâu và lệch về phía cung bờ lõm, đồng thời hình thành dòng nước mạnh tại khu vực gần bờ gây xâm thực là nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở.

Sau khi khảo sát tại khu vực sạt lở, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã thăm hỏi người dân vùng sạt lở Vàm Cái Hố, trao tặng quà cho 30 hộ bị ảnh hưởng mỗi phần quà trị giá hơn ba triệu đồng. Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo chính quyền địa phương tiếp tục tính toán phương án tái định cư cho người dân trong vùng sạt lở sớm ổn định cuộc sống. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Mới hỗ trợ chính sách cho hộ nghèo, cận nghèo. Về lâu dài, UBND huyện Chợ Mới phối hợp tỉnh khảo sát các vùng sạt lở trên địa bàn, đề xuất tỉnh giải pháp khắc phục, kể cả cơ chế mời gọi đầu tư tái định cư cho dân để không bị động trong khắc phục, chống sạt lở.

Khoảng 7 giờ sáng 19-7, tại tổ 05, ấp Tân Hậu A1, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã xảy ra vụ sạt lở đất phạm vi bảo vệ đê Bắc kênh Xáng với chiều dài sạt lở khoảng 20 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 7m. Nguyên nhân sạt lở được xác định ban do mực nước thấp, ảnh hưởng mưa, bờ sông thẳng đứng làm trượt mái gây sạt lở.

Vụ sạt lở không thiệt hại về người và tài sản nhưng ảnh hưởng sáu căn nhà cần phải di dời gấp, ngay trong ngày UBND xã Tân An đã huy động lực lượng tháo dỡ trước hai căn nhà, di dời tài sản đến nơi an toàn.

Ngày 19-7, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) Nguyễn Ngọc Huynh thông tin, sáng 18-7, đã xảy ra hai vụ sạt lở đất nghiêm trọng theo bờ sông Hậu với tổng chiều dài 70 m, ăn sâu vào đất liền 6 - 10m. Nơi xảy ra sạt lở thuộc khu vực tổ 13 và 14 ấp Quốc Khánh, xã Quốc Thái de đọa một căn nhà dân và hai nhà kho. Nhờ chủ động trước nên vụ sạt lở không có thiệt hại về người hay tài sản, tuy nhiên khu vực này đã nằm trong cảnh báo nên UBND dân huyện An Phú và xã Quốc Thái đã vận động một hộ dân tìm nơi ở tạm để bảo vệ tính mạng; vận động các chủ nhà kho tháo dỡ di dời hai nhà kho đến nơi an toàn.

* Rạng sáng 19-7, tại tuyến đường nông thôn (thuộc khóm Tân Đông A, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra sạt lở khiến một căn nhà rơi xuống sông, rất may không thiệt hại về người.

Hiện trường vụ sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở.

Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 22m, ăn sâu vào 3m, khiến căn nhà của hộ anh Trần Văn Trung Em rơi xuống sống, thiệt hại tài sản khoảng 40 triệu đồng.

“Khoảng 2 giờ sáng, trong lúc tôi đang ngủ thì nghe tiếng răng rắc phát ra từ phía sau nhà. Tôi cùng gia đình nhanh chóng thu dọn tài sản đến tạm một nơi khác, khoảng một tiếng sau căn nhà của tôi đã bị sụp xuống sông”, anh Trần Văn Trung Em nói.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng công an thị trấn, dân quân tự vệ phối hợp Công an huyện Thanh Bình có mặt tại hiện trường để giúp gia đình anh Trần Văn Trung Em tháo dỡ, di dời phần tài sản còn lại đến nơi an toàn (ảnh trên). Ngành chức năng cũng đang xem xét hỗ trợ giúp đỡ cho hộ anh Trung Em, để gia đình khắc phục khó khăn trước mắt.

THANH DŨNG, HỮU NGHĨA

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/40926102-sat-lo-de-doa-nhieu-ho-dan-an-giang-dong-thap.html