Sạt lở đất trong lúc xây nhà: 1 người chết, 2 người trọng thương

Trong khi mọi người dọn dẹp đất để đổ móng nhà, một lượng lớn đất đổ ập xuống vùi lấp khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Vụ việc xảy ra tại xã Nam Bình, huyện Đắk Song (Đắk Nông).

Thông tin trên báo Lao Động, sáng nay (27/2), UBND xã Nam Bình, huyện Đắk Song cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở đất trong lúc xây móng nhà khiến 3 người thương vong.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Vietnamnet)

Trước đó, ngày 26/2, anh Nguyễn Văn Phong, trú thôn 10, xã Nam Bình tổ chức đào móng xây nhà và nhờ anh em họ hàng đến hỗ trợ dọn dẹp mặt bằng.

Trong lúc đang dọn dẹp, bất ngờ một phần lớn đất nền nhà bị sụt, trượt xuống khu vực taluy âm. Nhiều người nhanh chân chạy thoát, riêng anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1984), chị Đào Thị Hải (SN 1991) và cháu Nguyễn Văn Bình (SN 2002, cùng trú thôn 7) bị kéo tuột xuống dưới và bị đất vùi lấp.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xác định vị trí và nỗ lực tìm nạn nhân bị vùi.

Báo Vietnamnet thông tin thêm, do xác định sai vị trí nạn nhân bị vùi lấp nên phải khoảng hơn 1 giờ sau, 3 người mới được tìm thấy đưa đi cấp cứu.

Chị Hải và cháu Bình bị trọng thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đắk Song. Anh Thuận được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông nhưng đã tử vong.

Linh Nhi (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/sat-lo-dat-trong-luc-xay-nha-1-nguoi-chet-2-nguoi-trong-thuong-228093.htm