Sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) gây kẹt xe kéo dài

Rạng sáng 19/6, tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã sạt lở, một lượng lớn đất đá trên cao đổ xuống lấp kín mặt đường đèo gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Do có mưa kéo dài suốt đêm, khoảng 3 giờ sáng, tại km104 Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận xã Đại Lào, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã xảy ra sự cố sạt lở đất. Hàng chục tấn đất đá từ phía taluy dương tràn xuống vùi lấp mặt đường một đoạn dài trên 30m.

Cơ quan chức năng tiến hành khắc phục sự cố.

Cơ quan chức năng tiến hành khắc phục sự cố.

Vụ sạt lở khiến các phương tiện cả hai chiều không thể lưu thông, hàng trăm phương tiện bị ách tắc nối đuôi kéo dài gần 20km từ xã Đại Lào, TP Bảo Lộc đến xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng).

Nhận được tin báo, đơn vị quản lý đèo Bảo Lộc đã huy động 4 xe máy múc cùng hàng chục công nhân đến hiện trường để xử lý. Cùng với đó, lực lượng CSGT Công an TP Bảo Lộc và Công an huyện Đạ Huoai cũng tăng cường lực lượng để điều tiết giao thông.

Sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) gây kẹt xe kéo dài.

Đến 10h sáng nay, vị trí sạt lở đất đã được xử lý cơ bản, giao thông trở lại bình thường./.

Quang Sáng/VOV - Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/sat-lo-dat-tren-deo-bao-loc-lam-dong-gay-ket-xe-keo-dai-922649.vov