Sạt lở đất ở Bắc Trà My, 4 người chết, 6 người mất tích

Thông tin từ lãnh đạo huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, mưa lũ, sạt lở đất tại huyện miền núi làm 4 người chết, 6 người mất tích, 7 người bị thương...

Riêng đêm qua, 5/11, đất đá bất ngờ sạt lở vùi lấp một căn nhà ở khu vực Đàn Nước, phía tây huyện Bắc Trà My. Nhà có 7 người của 2 gia đình ở.

Tin mới nhất từ Báo Quảng Nam, lực lượng chức năng đã cứu được 4 người đưa đi cấp cứu trong trạng thái hoảng loạn. Công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ sáng nay, 6/11, đã đến Bắc Trà My, để kiểm tra thực tế, thăm hỏi động viên người dân và lực lượng cứu hộ, cứu nạn, đồng thời làm việc nhanh với địa phương, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, ứng phó mưa lũ.

Tại buổi làm việc nhanh với Phó Thủ tướng, lãnh đạo huyện Bắc Trà My cho biết thêm, thống kê chưa đầy đủ, huyện có 1.439 ngội nhà bị sạt lở, hầu hết các tuyến giao thông trên địa bàn huyện đều sạt lở nghiêm trọng, 16 đập thủy lợi và nhiều tuyến kênh bị hư hỏng nặng... Ước thiệt hại trên khoảng 20 tỷ đồng.

Lũ ở Quảng Nam hiện đạt đỉnh lũ lịch sử năm 1999, mưa ở thượng nguồn vẫn lớn, lũ rút chậm... Toàn tỉnh đã có 6 người chết; 15 người mất tích, 15 người bị thương và thiệt hại nghiêm trọng về thủy lợi, giao thông... Ước tính tổng thiệt hại ban đầu lên tới 250 tỷ đồng.

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn//tin-tuc-tinh-thanh/sat-lo-dat-o-bac-tra-my-4-nguoi-chet-6-nguoi-mat-tich-364568.html