Sạt lở đất nghiêm trọng ở Lai Châu: Vợ một liệt sĩ thiệt mạng

Sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại bản Sin Chải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, Lai Châu sáng nay (3.8), cuốn trôi 6 ngôi nhà, 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại bản Sin Chải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu sáng nay 3.8 Ảnh: PV

Người thiệt mạng được xác định là bà Lý Thị Chà, dân tộc Mông, vợ của liệt sĩ Ma Seo Sử và 2 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng tại bản Sin Chải, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Lìu A Sài - Chủ tịch UBND xã Mù Sang cho biết, do mưa rất lớn từ 6h30 sáng nay, tới 12h bắt đầu xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng tại bản Sin Chải.

Vụ sạt lở khiến ít nhất 6 ngôi nhà ở bản Sin Chải bị cuốn trôi.

Tới 2h chiều nay, đã có 6 ngôi nhà bị sạt lở hoàn toàn, tuyến đường vào bản Sin Chải bị chia cắt do sạt lở đất.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương giúp người dân sơ tán đồ đạc và người tới khu vực an toàn.

Khoảng 50 người gồm biên phòng, dân quân, công an và nhân dân đang tích cực tham gia ứng cứu, sơ tán đồ đạc và những hộ dân trong vùng nguy hiểm tới nơi an toàn.

“Hiện trời vẫn mưa, nhưng không còn mưa lớn như lúc sáng, các lực lượng chức năng đang tiến hành sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm và giúp bà con chuyển đồ đạc tới nơi an toàn”, ông Sài cho biết.

Thành Trung

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/sat-lo-dat-nghiem-trong-o-lai-chau-vo-mot-liet-si-thiet-mang-622952.ldo