Sạt lở đất nghiêm trọng, Đà Lạt di dời khẩn 3 gia đình

Ngày 3/6, UBND phường 4, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã thực hiện việc di dời khẩn cấp 3 hộ dân trong vùng sạt lở nguy hiểm tại đường Ngô Thì Sỹ đến nơi an toàn.

Vụ sạt lở taluy trên xảy ra sau trận mưa lớn kéo dài từ chiều tới đêm 2/6. Một đoạn taluy cao khoảng 20m, dài 10m phía sau nhà số 38, đường Ngô Thì Sỹ, do ông Nguyễn Văn Tịch làm chủ bị trượt xuống bên dưới.

3 hộ dân đã phải di dời khẩn cấp khỏi nơi nguy hiểm

3 hộ dân đã phải di dời khẩn cấp khỏi nơi nguy hiểm

Hàng chục mét khối đất bị trượt và cuốn theo 2 cây xanh đường kính gốc từ 30-40cm, cao 15-20m đổ ập vào nhà 27E, do bà Bùi Thị Thanh Hà quản lý. Thời điểm xảy ra sự cố trong nhà 27E có một người đang ngồi trong phòng khách nhưng rất may không xảy ra thương vong.

Vụ sạt lở này gây sập một phần căn nhà số 27E. UBND Phường 4, TP Đà Lạt, đã hỗ trợ 3 hộ dân sống trong các công trình nhà số 27E, 27C và nhà số 38 di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Hiện trường vụ sạt lở đất gây nguy hiểm

Vào mùa mưa, tại TP Đà Lạt thường xuyên xảy ra các vụ sạt lở đất, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/sat-lo-dat-nghiem-trong-da-lat-di-doi-khan-3-gia-dinh-597620/