Sạt lở đất đồi làm 1 người chết ở Quốc Oai:Tạm giữ 1 máy xúc

Vụ sạt lở đất đồi khai thác trái phép ở thôn Đồng Chằm (xã Đông Xuân – Quốc Oai – Hà Nội) cơ quan chức năng đã tạm giữ 1 máy xúc.

Ngày 17/3, tại khu đồi đất Đồng Chằm khi đang điều khiển xe tải chờ lấy đất từ xe cẩu, anh Tạ Văn Tuyên (SN 1986) ở tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai đã bị hàng ngàn m3 đất đá tụt lở chôn vùi, khiến anh Tuyên tử vong tại chỗ.

Chiếc máy xúc - tang vật vụ khai thác trộm đất đồi đã được tạm giữ.

Phải mất nhiều thời gian, lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể anh Tuyên ra khỏi đống đất đá.

Thông tin từ UBND xã Đông Xuân, khu đất đồi Đồng Chằm được một đầu nậu tên là “Nam Điện” khai thác trái phép.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Danh Mạnh – Trưởng Công an huyện Quốc Oai cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ 1 máy xúc là tang vật của vụ khai trộm đất đồi ở xã Đông Xuân.

Cũng theo ông Mạnh, hiện công an huyện đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ hành vi khai thác đất trái phép nói trên.

Đỗ Lực

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/sat-lo-dat-doi-lam-1-nguoi-chet-o-quoc-oaitam-giu-1-may-xuc-20180406215522673.htm