Sạt lở đất đá ở Thanh Hóa, một phụ nữ bị đá đè tử vong

Một phụ nữ ở Mường Lát, Thanh Hóa trên đường lên núi hái rau khi trời đang mưa to. Bất ngờ chị này bị đá trên núi sạt lở đè tử vong.

Sạt lở đất đá ở Thanh Hóa một phụ nữ bị đá đè tử vong. Ảnh minh họa/Dân trí.

Sạt lở đất đá ở Thanh Hóa một phụ nữ bị đá đè tử vong. Ảnh minh họa/Dân trí.

Theo ghi nhận tại huyện Mường Lát, Thanh Hóa mưa lớn liên tục khiến hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt giao thông

Đặc biệt, mưa lũ cũng đã khiến 1 người tử vong là chị Lương Thị Phiếu (SN 1989), trú tại bản Na Chừa, xã Mường Chanh. Thông tin ban đầu được biết, do chị Phiếu lên đồi hái rau trong lúc trời mưa lớn, bị đá lở đè trúng gây tử vong, Dân trí đưa tin.

Ông Trần Văn Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn huyện Mường Lát xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, mưa lớn trong những ngày qua khiến các tuyến đường giao thông qua các xã Nhi Sơn, Trung Lý, Tam Chung, Mường Lý… bị ngập nước, sạt lở khiến giao thông vào trung tâm xã bị tê liệt.

Mưa lũ làm đất đá rơi xuống khiến Quốc lộ 15C có hàng chục điểm sạt lở và bị ách tắc hoàn toàn, theo Người đưa tin.

“Ngoài ra, một ngôi nhà ở xã Mường Chanh bị sập do lở đất, một số nhà khác đang đứng trước nguy cơ bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã tổ chức di dời 15 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm”, ông Thắng cho biết thêm.

Theo dự báo trước đó, rạng sáng 17/8, bão số 4 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Thái Bình – Thanh Hóa. Tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công điện khẩn, đề ra các biện pháp, tập trung mọi lực lượng để tìm cách phòng chống khi cơn bão đổ bộ vào bờ.

Xem thêm:

Nữ sinh bức xúc vì bị nhầm là người mây mưa trong quán trà sữa

Hạo Nhiên (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/sat-lo-dat-da-o-thanh-hoa-mot-phu-nu-bi-da-de-tu-vong-49831-3.html