Sạt lở bờ sông uy hiếp khu dân cư ở huyện miền núi Hà Tĩnh

Mưa lũ dồn dập đã làm sạt lở nghiêm trọng bờ sông tại xã An Hòa Thịnh (Hương Sơn – Hà Tĩnh) khiến chính quyền lo lắng, người dân bất an...

Đợt mưa lớn vừa qua, nhánh sông Ngàn Phố đi qua thôn Đại Thịnh (xã An Hòa Thịnh) bị nước lũ dâng cao, chảy xiết làm sạt lở bờ sông kéo dài hàng chục mét, xói hẳn vào cả tuyến đường bê tông.

Chứng kiến tại đây, trên nhánh sông có 2 điểm lớn bị sạt lở với tổng chiều dài khoảng hơn 50m. Nước lũ đã làm lở đất kéo những bụi tre nằm sát đường ra gần giữa dòng.

Nghiêm trọng hơn, sạt lở đất tạo thành nhiều chỗ xói lộng ngay dưới tuyến đường bê tông của thôn khiến nhiều hộ dân sinh sống ở đây luôn bất an mỗi khi lưu thông qua khu vực này

Ông Hồ Cao Biên – Bí thư Chi bộ thôn Đại Thịnh cho biết: Bờ sông ở đây bị sạt lở từ nhiều năm nay nhưng trận mưa lớn gây ngập lụt vừa qua lại khiến tình trạng sạt lở trầm trọng hơn. Nước sông ăn sâu vào tuyến đường cuốn trôi hàng trăm m3 đất cùng với nhiều loại cây cối khác.

“Tôi cũng như 12 hộ dân ở hai bên bờ sông luôn sống trong tình trạng lo âu, thấp thỏm khi mùa mưa lũ về. Chỉ mong bờ sông này sớm được đầu tư xây dựng kè để chúng tôi an tâm chăm lo phát triển kinh tế” – ông Biên bày tỏ.

Tại thôn An Thịnh, mưa lớn, nước sông Ngàn Phố lên cao cũng đã gây sạt lở nghiêm trọng. Đất bị sạt làm cho tuyến đường bê tông đứt gãy làm đôi.

Đề đảm bảo an toàn, thôn đã phải rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân

Ông Nguyễn Hữu Đông – Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh cho rằng: Tình trạng sạt lở bờ sông tại các thôn Đại Thịnh, An Thịnh ngày càng trầm trọng, nguy cơ mất an toàn cho người dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Chính quyền địa phương cũng như người dân mong tỉnh, huyện sớm triển khai dự án xây dựng tuyến kè chống sạt lở để bà con yên tâm sinh sống.

Hữu Trung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/sat-lo-bo-song-uy-hiep-khu-dan-cu-o-huyen-mien-nui-ha-tinh/201396.htm