Sạt lở bờ sông lúc nửa đêm, hai căn nhà trôi sông

Hai căn nhà bị trôi xuống sông trong vụ sạt lở vào vào khuya 12, rạng sáng 13.8 ở H.Bình Đại, Bến Tre.

Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: ẢNH: BẮC BÌNH

Vụ sạt lở vào khuya 12, rạng sáng 13.8 tại khu vực ven sông Bình Châu (ấp 5, xã Bình Thắng, H.Bình Đại) làm hai căn nhà của ông Ngô Văn Sĩ Em và Đỗ Văn Liễu (thuộc ấp 5, xã Bình Thắng) bị cuốn trôi xuống sông Bình Châu; một số căn nhà khác bị đe dọa.

Hai căn nhà bị trôi xuống sông chỉ chứa lưới, ngư cụ và hàng tạp hóa (không có người ở) nên không thiệt hại về người. Ước tính tổng thiệt hại hơn 125 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, ông Phạm Thanh Phong, Phó chủ tịch UBND xã Bình Thắng, cho biết ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương, công an xã, lực lượng quân sự cùng Bộ đội Biên phòng đồn Cửa Đại đã đến hiện trường hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa và di dời đến nơi an toàn.

Hiện tại, đã tháo dỡ được hai căn nhà và tiếp tục vận động tháo dỡ ba căn nhà gần khu vực sạt lở ven sông Bình Châu để chuyển đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng đang vận động người dân di dời khỏi khu vực sạt lở - Ảnh: Bắc Bình

Vụ sạt lở còn cuốn trôi diện tích đất có chiều dài 18 m, sâu vào bên trong 12 m. Ngoài ra, khu vực trong bán kính trên 5 m xung quanh điểm sạt lở cũng bị nứt, nguy cơ sạt lở rất cao.

Bắc Bình

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/sat-lo-bo-song-luc-nua-dem-hai-can-nha-troi-song-992760.html