Sát hại vợ xong ra biển tự tử bất thành, chồng lãnh án 20 năm tù

Bức xúc về việc vợ đi xuất khẩu lao động lâu năm mới về nhà nhưng không quan tâm, chăm sóc chồng con. Lê Hải Châu đã nhẫn tâm sát hại vợ sau đó ra biển tự tử nhưng bất thành.

Sáng 16/8, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử Lê Hải Châu (SN 1963, tại thôn Ngư Tịnh, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ông Lê Hải Châu kết hôn với bà Chu Thị Hà (SN 1963) có được 4 người con. Năm 1999, bà Hà đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Cuối năm 2018, bà Hà về dự đám cưới người con thứ hai. Vì vợ đi lâu năm nên ông Châu muốn bà Hà ở nhà với chồng con nhưng bà vẫn chưa đồng ý.

Bị cáo Lê Hải Châu. Ảnh: Bá Mạnh

Bị cáo Lê Hải Châu. Ảnh: Bá Mạnh

Ngày 18/2/2019, bà Hà nói với ông Châu là đưa đứa con mắc bệnh thần kinh ra Hà Nội khám sau đó vào Khánh Hòa chơi với con gái ít ngày.

Nghĩ rằng vợ không quan tâm mình nên ông Châu nảy sinh ý định sát hại vơ.

Rạng sáng 19/2/2019, lợi dụng lúc bà Hà ngủ say ông Châu xuống bếp lấy hai con dao vào phòng sát hại vợ.

Trong thời gian phát hiện thi thể bà Hà, ông Châu không có mặt tại nhà nên lực lượng công an đã tiến hành truy tìm và phát hiện ông Châu đang có ý định tự tử tại bãi biển xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân). Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã đưa ông Châu về UBND xã Cương Gián để lấy lời khai ban đầu. Tại cơ quan công an ông Châu đã nhận mình chính là người ra tay sát hại vợ.

Trong phiên tòa xét xử ông Châu tỏ ra ân hận về tội lỗi của mình và muốn được giảm nhẹ tội để sớm về với các con.

Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của ông Châu đặc biệt nghiêm trọng, cần cách ly với xã hội. Qua nhiều tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Châu 20 năm tù về tội Giết người.

Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/sat-hai-vo-xong-ra-bien-tu-tu-bat-thanh-chong-lanh-an-20-nam-tu-20190816131834363.htm