Sát hại vợ con: Hành động lạ trước khi gây án

Theo người dân sống gần nhà nạn nhân, trước khi ra tay sát hại vợ, người chồng mua hoa tặng vợ.

Vụ án mạng thương tâm khiến hai người tử vong xảy ra vào ngày 8/3, trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Nạn nhân được xác định là chị Đ.T.H (38 tuổi) và con gái N.T.D.P (8 tuổi, quê ở huyện Phúc Thọ, tạm trú tại huyện Đông Anh). Nghi phạm gây án được cho là chồng và cha của mẹ con chị H. Sau khi gây án, nghi phạm tự tử bất thành, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Chưa hết bàng hoàng sau vụ án, người dân sống gần hiện trường cho biết, do hiện trường ở khá xa khu dân cư, nên chỉ khi công an về gọi đến làm chứng để khám nghiệm hiện trường, mọi người mới biết địa bàn xảy ra thảm án.

Theo người dân địa phương, hiện trường là một căn nhà nhỏ, gia đình chị H. đưa con gái về ở nhiều năm nay.

Người dân đều quý mến vì chị H. hiền lành; còn người chồng thì ít khi xuất hiện nên mọi người chưa thấy vợ chồng chị H. nặng lời với nhau bao giờ. Trước khi xảy ra vụ án, chồng chị H. còn mua hoa tặng vợ ngày 8/3.

Ngôi nhà xảy ra vụ án

Ngôi nhà xảy ra vụ án

Trước đó, một lãnh đạo H.Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, gia đình này là công dân của xã Võng Xuyên, H.Phúc Thọ nhưng sang H.Đông Anh thuê nhà để làm ăn, sinh sống.

Sáng 8/3, người này đã ra tay sát hại vợ và con gái. Đến trưa cùng ngày, người này gọi điện thông báo sự việc cho người thân rồi tự tử, nhưng được phát hiện, đưa đi cấp cứu ngay sau đó; 2 nạn nhân tử vong được đưa về quê tổ chức tang lễ theo phong tục.

Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/sat-hai-vo-con-hanh-dong-la-truoc-khi-gay-an-3428775/