Sát hại người tình ôm xác ngủ 2 ngày lĩnh án tử

Do ghen tuông, người đàn ông siết cổ người tình tử vong để xác trong phòng trọ 2 ngày rồi đem đi phi tang.

TAND TP Hồ Chí Minh ngày 17/9 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Trọng Đông (44 tuổi, quê Vĩnh Phúc, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Bị hại là chị Nguyễn Thị Mộng Thi (35 tuổi, quê Bình Thuận).

Theo cáo trạng truy tố, dù đã có chồng con nhưng từ năm 2006 Thi và Đông vẫn có quan hệ tình cảm với nhau. Chị Thi làm nghề buôn bán đậu hũ ở Sài Gòn, còn Đông hoạt động đòi nợ thuê.

Trong thời gian này, Đông và Thi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì Đông nghi ngờ người tình có mối quan hệ khác.

Hoàng Trọng Đông

Ngày 30/6/2015, Đông gọi điện bảo Thi đến phòng trọ của mình. Tại đây, sau khi ân ái giữa 2 người xảy ra cãi vã. Đông đã dùng tay siết cổ Thi dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Đông mua túi nilon, bao tải về cho xác nạn nhân vào bên trong rồi để ở phòng trọ. Để không ai nghi ngờ về sự mất tích của Ti, Đông dùng điện thoại của chị này nhắn cho người thân chị Thi với nội dung đi lao động xuất khẩu nước ngoài và đừng ai gọi điện.

Sau đó, Đông mang xe máy của nạn nhân đi cầm cố lấy 24 triệu đồng để tiêu xài. Trong 2 ngày để xác người tình trong phòng trọ, Đông vẫn ôm xác nạn nhân ngủ.

Ngày 2/7, Thi dùng xe máy chở xác người tình từ TP.HCM về huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và ném xuống hố trong bãi đất trống để phi tang.

Một thời gian sau, Đông trở về quê ở Vĩnh Phúc sinh sống.

Gần 2 năm sau xảy ra vụ án, một người dân đi chăn bò phát hiện bộ xương người bọc trong bao tải nên báo cơ quan Công an. Tiếp đó, một người dân ở Bình Thuận cũng cung cấp thông tin về người thân mất tích bất thường. Qua giám định ADN, Công an xác định chính là chị Thi nên lập tức bắt giữ Đông.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và cho rằng bị cáo gây án do ghen tuông. Mặc dù bị cáo ăn năn, hối cải song HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên tuyên bị cáo tổng cả hai tội là tử hình.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/sat-hai-nguoi-tinh-om-xac-ngu-2-ngay-linh-an-tu-268366.html