Sát hại nam sinh viên vì không vay được 20 triệu đồng

Anh Vũ Thanh Tuấn không đồng ý cho Chử Tuấn Sơn vay 20 triệu đồng nên Sơn bực tức, cầm gạch đập vào đầu anh Tuấn làm nạn nhân tử vong.

Chiều 27.4, Công an TP.Hà Nội họp báo thông tin về vụ nam sinh viên (SV) bị sát hại và phi tang xác tại bãi đất trống trên địa bàn Q.Nam Từ Liêm.

Công an Q.Nam Từ Liêm đã khởi tố bị can đối với Chử Tuấn Sơn (49 tuổi, trú tại số 16 hẻm 68/72/22 Lưu Hữu Phước, P.Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Vũ Thanh Tuấn (23 tuổi, trú tại Phú Mỹ, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm), SV năm cuối Trường đại học GTVT.

Cơ quan điều tra xác định, do cần tiền trả nợ, Sơn gọi điện cho anh Tuấn đến nơi ở của Sơn để vay tiền. Khoảng 17 giờ 20 ngày 9.4, anh Tuấn đi xe máy SH đến nhà Sơn. Do Tuấn không đồng ý cho Sơn vay 20 triệu đồng nên Sơn bực tức cầm gạch đập vào đầu anh Tuấn làm nạn nhân tử vong.

Sau đó, Sơn mang xe máy của anh Tuấn đến gửi tại bãi xe Bệnh viện E, vứt điện thoại của nạn nhân ở bờ sông đường K3, P.Cầu Diễn, trở về nhà cho thi thể nạn nhân vào bao tải, đem vứt tại bãi rác Tân Mỹ (P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm) rồi bỏ trốn.

Sáng 24.4, một phụ nữ nhặt rác tại bãi rác trên phát hiện thi thể nạn nhân nên báo cơ quan chức năng. Ngày 25.4, cơ quan công an bắt được Sơn khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

Vũ Hân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/sat-hai-nam-sinh-vien-vi-khong-vay-duoc-20-trieu-dong-957262.html