Sát hại mẹ vợ, chém vợ nguy kịch vì đòi sính lễ không được

Ngày 17/7, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Tân Phú truy bắt nghi can dùng dao chém người phụ nữ 61 tuổi tử vong và một nạn nhân khác nguy kịch.

Hiện trường vụ án mạng.

Hiện trường vụ án mạng.

Nạn nhân bị đâm tử vong là bà Đinh Thị Bia (61 tuổi, ngụ xã Tà Lài, huyện Tân Phú). Một nạn nhân khác là chị Bùi Thị Kim Thoa (18 tuổi, con gái bà Bia) cũng đang cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng, nguy kịch.

Nghi can đâm 2 mẹ con bà Bia là Vòng Tểnh Sênh (chồng của Thoa, 26 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Tân Phú). Sênh hiện đang bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, tối qua (16/7), Sênh về nhà bà Bia để nói chuyện với vợ. Tại đây, cả 2 xảy ra mâu thuẫn nên Sênh đòi ly hôn và yêu cầu vợ mới cưới trả lại sính lễ và vàng.

Không đồng ý, Thoa và chồng cãi nhau, ẩu đả sau đó. Thấy vậy, bà Bia đến khuyên can thì bị Sênh dùng dao chém tử vong.

Thoa cũng bị Sênh truy sát, chém nhiều nhát vào người. Nạn nhân đã được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, nguy kịch tính mạng.

Gây án xong, Sênh bỏ trốn. Hiện đang bị công an truy bắt thủ phạm.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/sat-hai-me-vo-chem-vo-nguy-kich-vi-doi-sinh-le-khong-duoc-post268599.info