Sát hại, hiếp dâm cô bé chăn bò, kẻ thủ ác lãnh án nặng

Thấy bé gái chăn bò một mình tại rẫy vắng, Khun tiếp cận sát hại rồi thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Ngày 27/6, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Rmah Khun (SN 1998, ngụ làng Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) 18 năm tù về tội Giết người và Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là em Rah Lan N. (SN 2003) ngụ cùng làng.

Theo cáo trạng, tháng 9/2017, khi đi qua khu vực rẫy vắng tại thôn Phú Hòa (xã Ia Le), Khun thấy em N. đang chăn bò một mình nên nảy sinh ý định giao cấu với bé gái.

Bị cáo Khun tại tòa.

Bị cáo Khun tại tòa.

Sau đó, Khun tiến đến tiếp cận để thực hiện hành vi đồi bại thì bị em N. chống trả quyết liệt. Do đó, đối tượng đã lấy một cục đá, đánh liên tục nhiều cái vào đầu và mặt khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, đối tượng đã thực hiện hành vi đồi bại với bé gái.

Sau thi thỏa mãn dục vọng, Khun bỏ mặc nạn nhân và rời khởi hiện trường. Sau đó, người dân phát hiện thi thể bé gái đã tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã bắt giữ Khun. Tại cơ quan công an, Khun khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy lời khai của Khun tại tòa phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định pháp y và các tài liệu chứng cứ đã thu thập được.

Xét thấy tại thời điểm phạm tội, Rmah Khun là người chưa đủ 18 tuổi, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội "Giết người và Hiếp dâm trẻ em".

Hồ Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/sat-hai-hiep-dam-co-be-chan-bo-ke-thu-ac-lanh-an-nang-a375851.html