Sát hại, hiếp dâm bé gái vẫn 'lỡ chuyến đò về âm phủ'

Mặc dù hành vi tội ác dã man, dùng dao sát hại rồi hiếp dâm thiếu nữ hơn 15 tuổi nhưng khi gây án, đối tượng này chưa đủ 18 tuổi nên chỉ bị tuyên phạt 18 năm tù.

Sáng 5/3, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt Lê Bảo Chiêu (18 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) 18 năm tù về tội “Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, Chiêu và em V.T.N.Y (SN 2003, ngụ huyện Châu Đức) có quan hệ tình cảm. Khoảng 12h ngày 21/9/2019, Y. chạy xe máy đến đón Chiêu tại khu vực thị trấn Ngãi Giao để đi chơi.

Chiêu tại cơ quan Công an.

Chiêu tại cơ quan Công an.

Trên đường đi, Chiêu nói dối Y. ghé vào nhà người quen tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc để lấy tiền nên Chiêu chở Y. rẽ vào lô cao su thuộc ấp Phước Tân.

Tại đây, Chiêu nói bị lạc đường rồi lấy điện thoại của Y. để dò Google Maps tìm đường đi. Lúc này, Chiêu đi vòng ra sau lưng Y. dùng dao đâm nhiều nhát vào vai và lưng của Y. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi gây án, Chiêu cướp tài sản là đôi bông tai, 300.000 đồng, điện thoại, và chiếc xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đến sáng 24/9, một công nhân đi cạo mủ cao su thì phát hiện một thi thể nữ giới đang trong giai đoạn phân hủy, tình trạng không mặc quần và trên người còn chiếc áo khoác đỏ nên báo Công an.

Sau đó, Công an đã nhanh chóng bắt giữ Chiêu cùng các tang vật. Theo kết luận điều tra, thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân Y. mới 15 tuổi 9 tháng 20 ngày./.

Nguyễn Đại

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/sat-hai-hiep-dam-be-gai-van-van-lo-chuyen-do-ve-am-phu-84124.html