Sát hại gái bán dâm rồi cướp nhầm vàng giả

Sau khi 'vui vẻ' với nhau trong nhà nghỉ, Danh ra tay sát hại gái bán dâm và cướp đi số nữ trang trên người nạn nhân. Nào ngờ khi đem bán thì phát hiện số nữ trang cướp được là vàng giả.

Ngày 25/10/2018, Công an Q.Bình Tân phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt giữ nghi can Nguyễn Thanh Danh (36 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra, xử lý về các hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Trước đó từ chiều 23/10/2018, Danh cùng chị V (28 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú Q.6) vào nhà nghỉ C.T ở Tỉnh lộ 10, KP.6, P.An Lạc, Q.Bình Tân để thực hiện hành vi mua bán dâm.

Đối tượng Nguyễn Thanh Danh

Đáng nói, sau một khoảng thời gian, một mình Danh rời khỏi nhà nghỉ với bộ dạng đầy khả nghi. Nghi có điều mờ ám nên nhân viên nhà nghỉ đã lên phòng kiểm tra. Lúc này, nhân viên tá hỏa phát hiện cô gái nằm gục chết trên giường, trên cổ có vết thương tích, máu chảy khá nhiều. Nhận được tin báo lực lượng chức năng lập tức vào cuộc.

Được biết nạn nhân chuyên hành nghề bán dâm ở khu vực công viên Phú Lâm, giáp ranh giữa Q.6 và Q.Bình Tân. Công an nhận định, chị này bị sát hại, cướp tài sản.

Cơ quan điều tra đã trích xuất hình ảnh camera, khoanh vùng nghi can gây án để truy bắt. Công an xác định nghi can di chuyển bằng xe ôm đến khu vực đường Bà Hom, Q.6 rồi bắt xe buýt tiếp tục đi về khu vực ngã tư Bình Phước, Q.Thủ Đức rồi mất dấu từ đây.

Phán đoán nghi can có thể lẩn trốn ở các tỉnh như: Bình Dương, Bình Phước… hoặc khu vực Tây Nguyên nên các mũi trinh sát lập tức lên đường, khoanh vùng khu vực.

Số nữ trang Danh cướp của nạn nhân

Chỉ hơn một ngày sau tức rạng sáng 25/10/2018, lực lượng trinh sát phát hiện nghi can Danh đang ẩn náu tại Bình Phước nên phối hợp cùng công an địa phương bất ngờ vây bắt.

Khai với cơ quan điều tra, Danh thừa nhận, đã rủ chị V vào nhà nghỉ C.T để thực hiện hành vi mua – bán dâm rồi ra tay sát hại, cướp tài sản. Sau khi đem số vàng đi bán, Danh mới bất ngờ khi biết số vòng nữ trang của nạn nhân là vàng giả.

Vụ việc tương tự mới xảy ra, ngày 7/4/2021, CSĐT Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp), đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Thanh (39 tuổi, ngụ xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, hôm 4/4, Thanh đến quán cà phê ở ấp Tân Trong, xã Tân Mỹ (huyện Lấp Vò) uống nước rồi gạ mua dâm với một nữ tiếp viên 35 tuổi.

Sau khi thỏa thuận giá cả, Thanh cùng nữ tiếp viên đến nhà trọ thực hiện hành vi mua bán dâm. Lợi dụng lúc nữ tiếp viên đi tắm, Thanh lấy 4,5 triệu đồng và xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án không lâu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng công an các huyện bắt giữ đối tượng Thanh. Đối tượng khai đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp tài sản của gái bán dâm với thủ đoạn tương tự.

Hà Ly

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/vu-sat-hai-gai-ban-dam-cuop-nham-vang-gia-o-tphcm-30715.html