Sát hại em trai 3 tuổi mang vào rừng phi tang nhằm chiếm quyền thừa kế đất

Vì mâu thuẫn với cha trong phân chia đất thừa kế, Vềnh lên kế hoạch giết em trai 3 tuổi rồi mang vào rừng phi tang. Sau đó, Vềnh coi như không có chuyện gì xảy ra chạy về nhà báo em tin em bị lạc.

Ngày 12/5, Công an tỉnh Lao Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vàng Seo Vềnh (SN 2001; ngụ thôn Bản Pấy, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) về tội "Giết người".

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 5/5, Công an huyện Bắc Hà nhận được tin báo về việc cháu Vàng Seo M. (SN 2018, ngụ Bản Pấy) chết chưa rõ nguyên nhân thi thể được tìm thấy trong rừng. Qua điều tra sơ bộ xác định nạn nhân nghi bị sát hại.

Sau vài ngày thu thập bằng chứng, công an xác định Vàng Seo Vềnh (anh trai nạn nhân) là nghi phạm sát hại M.

Đối tượng Vàng Seo Vềnh

Đối tượng Vàng Seo Vềnh

Qua đấu tranh, Vàng Seo Vềnh đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Vềnh khai nguyên nhân sát hại em trai do mâu thuẫn với cha đẻ là Vàng Seo C. trong việc phân chia đất thừa kế. Do đó, Vềnh nảy sinh ý định giết em trai chưa đầy 3 tuổi để hưởng phần đất em được thừa kế.

Nghĩ là làm, chiều 4/5, nhân lúc bố mẹ đi làm, Vềnh đã đưa em trai vào rừng, sau đó sát hại em trai rồi chôn xuống đất. Khoảng 17 giờ 30 phút, Vềnh chạy về thôn báo em trai bị lạc. Vềnh cũng đi cùng mọi người đi tìm sau đó tách riêng ra để đến hiện trường đào thi thể em trai lên rồi mang đến vị trí khác cách nhà hơn 1 km phi tang nhằm đánh lạc hướng mọi người.

Sau đó thi thể nạn nhân được tìm thấy thì Vềnh bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an huyện Bắc Hà bắt giữ sau đó. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lao Cai phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồi tháng 12/2020 tại xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ em trai chém chết anh ruột vì mâu thuẫn đất đai. Theo thông tin ban đầu vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 24/12/2020, Nguyễn Hoàng Mộc (41 tuổi; ngụ ấp Tân Hòa, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi) đến công an huyện đầu thú về việc đã chém chết anh mình; sau đó Mộc có biểu hiện co giật, hoảng loạn không trình báo gì thêm.

Do đó, Công an huyện Đầm Dơi lập tức cử lực lượng đến nhà ông Nguyễn Văn Gan (cha ruột Mộc) thì phát hiện ông Nguyễn Hoàng Đơ (57 tuổi, anh ruột của Mộc) đã tử vong trên bộ ván với nhiều vết thương.

Do Mộc có biểu hiện co giật nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đầm Dơi điều trị rồi đưa về trại tạm giam.

Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau cho hay, qua tìm hiểu từ gia đình xác định nguyên nhân vụ việc do tranh chấp đất. Đối tượng có tiền sử bệnh động kinh.

Hà Ly

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/vu-giet-em-trai-3-tuoi-de-chiem-quyen-thua-ke-dat-o-lao-cai-32205.html