Sát hại cụ bà 62 tuổi ở Thủ Đức do bị xem thường

Cho rằng ân nhân xúc phạm và xem thường mình, Nguyễn Tấn Hiệp đã ra tay sát hại nạn nhân rồi cướp tài sản.

Tối 30/5, lực lượng trinh sát Công an quận Thủ Đức đã bắt được nghi phạm Nguyễn Tấn Hiệp, hung thủ sát hại cụ bà 62 tuổi ở Thủ Đức.

 Đối tượng Nguyễn Tấn Hiệp.

Đối tượng Nguyễn Tấn Hiệp.

Nguyễn Tấn Hiệp (51 tuổi) là người sát hại bà Trần Thị Thủy (62 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) trong nhà nạn nhân tại hẻm 520 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM.

Cụ thể thời gian gần đây, Hiệp có uống nước thiếu nợ bà Thủy hơn 300.000 đồng. Hiệp khai, do bà Thủy có lời nói nặng nhẹ khiến nghi phạm bực mình và cho rằng bà xem thường mình.

Chiều 29/5, nghi can Hiệp gặp bà Thủy tại phía sau nhà nạn nhân và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Khi bà Thủy quay vào khu vực bếp thì Hiệp chụp lấy chai nước mắm bằng thủy tinh đập vào đầu khiến bà gục xuống nền nhà.

Căn hẻm nơi xảy ra vụ án mạng.

Sau khi giết bà 62 tuổi, Hiệp lấy đi 2 triệu đồng tiền mặt, một sợi dây chuyền bằng vàng, một nhẫn bằng vàng rồi bỏ trốn mà không hề nghĩ rằng bà Thủy đã tử vong.

Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường xác định nạn nhân bị đa thương tích trên đầu, da đầu bị lột từ trán lên đến phần giữa đầu. Sau đó, lực lượng chức năng đã trích xuất camera khu vực truy bắt hung thủ giết bà 62 tuổi.

An Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/sat-hai-cu-ba-62-tuoi-o-thu-duc-do-bi-xem-thuong-1229924.html