Sát hại chủ tiệm tóc xinh đẹp: Bắt nóng thêm nghi phạm

Thùy khai nhận, trong lúc đang nợ nần, biết nạn nhân có nhiều tài sản nên đối tượng đã nảy sinh ý định giết để chiếm đoạt tài sản.

Xung quanh xôn xao về lời khai của nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm cắt tóc, ngày 13/11, trao đổi với báo Đất Việt, ông Phạm Văn Suốt, Chủ tịch UBND xã Quang Phục (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cho biết, gia đình chị Nguyễn Thị H, 29 tuổi, trú xã Quang Phục (chủ quán cắt tóc, gội đầu) có 3-4 chị em.

"Trong số những chị gái của nạn nhân đã lấy chồng có 1 người mới bỏ chồng", ông Suốt cho biết.

Về việc này, cùng ngày, theo thông tin trên báo chí, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Vũ Thế Thùy (29 tuổi, trú thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng) để điều tra về hành vi giết người.

Vũ Thế Thùy tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ

Cụ thể vào đêm ngày 12/11, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ Thùy tại TP biên giới Móng Cái (Quảng Ninh).

Thùy được xác định là nghi phạm sát hại chị H cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thùy khai nhận là bạn trai của chị gái nạn nhân.

Tối ngày 7/11, Thùy rủ chị H đi chơi bằng xe máy Airblade màu đen đỏ của chị H. Sau đó, Thùy chở chị H ra bờ đê sông Thái Bình, nói dối là đến nhà bạn lấy đôi chim vạc. Khi đến giữa đê, Thùy dừng xe lấy cớ đi vệ sinh.

Nhân lúc chị H không để ý, Thùy dùng dao bầu sát hại nạn nhân rồi lấy cỏ phủ lên thi thể. Sau đó, Thùy lấy xe máy đi mua xăng, sau đó quay lại hiện trường đổ xăng đốt thi thể nạn nhân.

Nạn nhân H bị sát hại rồi đốt xác phi tang. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Ngoài chiếc xe máy, Thùy đã chiếm đoạt các tài sản khác của chị H gồm điện thoại di động, dây chuyền, nhẫn vàng, túi xách. Sau khi bán các tài sản trên, Thùy lấy tiền ra Móng Cái định bỏ trốn sang Trung Quốc nhưng chưa kịp thì bị bắt giữ.

Trước khi Thùy bị bắt giữ, Công an huyện Tiên Lãng đã thu giữ được chiếc xe máy Airblade màu đen đỏ là tang vật của vụ án.

Trong một diễn biến mới liên quan đến vụ việc, tối 13/11, Trung tá Vũ Xuân Bảo – Phó Phòng hình sự Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt tiếp nghi phạm thứ 2 được cho là có vai trò giúp sức cho nghi phạm chính tiêu thụ xe máy cướp của nạn nhân và giúp tìm đường chạy trốn ra TP Móng Cái.

Nghi phạm thứ 2 này được xác định là Phạm Xuân Trường (34 tuổi, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh).

Được biết, chị H lấy chồng ở xã Tam Đa, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và có một bé gái.

Sau một thời gian chung sống, phát hiện chồng nghiện ma túy, hai người chia tay.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/sat-hai-chu-tiem-toc-xinh-dep-bat-nong-them-nghi-pham-3369118/