Sát hại chủ nợ rồi giấu xác phi tang do không có tiền trả

Do không có tiền trả nợ, đối tượng nhẫn tâm đánh chủ nợ tử vong rồi giấu xác phi tang trong bụi rậm và mang xe máy nạn nhân đi khỏi.

Ngày 20/6, tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Dư Phúc (37 tuổi; trú ở tổ dân phố Lộc Hải, phường Cam Lộc, TP Cam Ranh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là bà N.H.H. (40 tuổi; trú TP Cam Ranh).

Trước đó, ngày 6/6 vừa qua, người dân địa phương phát hiện thi thể một người phụ nữ trong bụi cây ven đường ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm ( Khánh Hòa) nên đã báo cho cơ quan chức năng.

Đối tượng Nguyễn Dư Phúc ( Ảnh: CAND).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã xác định hung thủ gây án là Nguyễn Dư Phúc, nên đã bắt khẩn cấp. Bước đầu, đối tượng Phúc khai nhận, cách đây gần một năm, Phúc có mượn của bà N.H.H. 100 triệu đồng. Bị bà H. đòi tiền nên Phúc nói với chủ nợ có người quen cho mượn tiền trả nợ và bảo bà này lên xe chở đến lấy.

Khi đi tới xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm thì Phúc dừng xe và đánh bà H. tử vong. Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Phúc kéo thi thể nạn nhân vào giấu ở bụi rậm và mang xe máy của bà H. đi vứt khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

T.N

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/sat-hai-chu-no-roi-giau-xac-phi-tang-do-khong-co-tien-tra-d71758.html