Sát hại bạn gái rồi đòi nhẩy từ tầng 20 chung cư tự tử

Do mâu thuẫn tình cảm, Đỗ Văn Thành (trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) bóp cổ bạn gái đến chết rồi Thành cuốn dây điện vào tay, cắm điện định nhảy từ tầng 20 chung cư tự tử nhưng không thành.

 Tòa chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Tòa chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 14h30’ ngày 7/1, tại Phòng 2009, tòa nhà A, chung cư New Life, tổ 4, khu 5B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh do mâu thuẫn tình cảm, Đỗ Văn Thành (SN 1977, trú tại tổ 4, khu Bạch Đằng, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) bóp cổ chị Đỗ Thanh Bình (SN 1977, ở phòng 2009, tòa nhà A, chung cư New Life) làm nạn nhân tử vong.

Sau khi phát hiện bạn gái đã chết, đối tượng leo ra ban công tầng 20 của tòa nhà la hét với ý định nhảy lầu tự tử.

Tuy nhiên, Công an TP Hạ Long cùng lực lượng PCCC có mặt để giải cứu. Đệm phao được đặt dưới tầng 1 phòng đối tượng nhảy lầu tự tử. Sau nhiều giờ thuyết phục, Thành đã chịu vào trong.

Hiện đối tượng Thành đã bị Công an TP Hạ Long khống chế, bắt giữ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Hoàng Hưng

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/sat-hai-ban-gai-roi-doi-nhay-tu-tang-20-chung-cu-tu-tu-63760.html