Sát hại 2 'hiệp sĩ đường phố', Tài 'mụn' bị tòa tuyên y án tử hình

Ngày 5/7 TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm bị cáo Nguyễn Tấn Tài (Tài 'mụn', 25 tuổi) và Ngô Văn Hùng (33 tuổi). Tài là người dùng dao đâm tử vong hai 'hiệp sĩ' tại TP.HCM trong vụ án gây phẫn nộ dư luận năm 2018.

Tài "mụn" bị HĐXX bác kháng cáo, tuyên án từ hình.

Tài "mụn" bị HĐXX bác kháng cáo, tuyên án từ hình.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của Tài đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đã bất chấp luật pháp, hành động côn đồ khiến 2 người thiệt mạng, bị cáo cũng chưa khắc phục được hậu quả… nên không có căn cứ để giảm án. Vì vậy HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

Trước đó trong phiên xử sơ thẩm tháng 11/2018 HĐXX đã tuyên phạt Tài mức án tử hình về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, 6 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt Tài là tử hình.

Đồng phạm của Tài là Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) bị tòa tuyên án tù chung thân về tội Giết người, 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, 6 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân.

Hùng bị phạt 4 năm tù và Trịnh Thị Như (vợ Hùng) lĩnh 12 tháng tù treo cùng về tội “Che dấu tội phạm”. Sau đó Tài và Hùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, theo kết quả điều tra, tối 13/5/2018 nhóm “hiệp sĩ” 7 người đã phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu nghi vấn nên bám theo. Khi hai thanh niên này xuống xe và bẻ khóa chiếc SH bên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, mọi người đã lao đến định khống chế.

Tuy nhiên trong lúc các đối tượng chống trả, ông Nguyễn Văn Thôi (sinh năm 1976, quê Bình Định) và anh Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1989, quê Đồng Nai) đã bị đâm tử vong. Ngoài ra ông Trần Văn Hoàng (trưởng nhóm) cùng hai người khác cũng bị thương nặng.

Một ngày sau đó Nguyễn Tấn Tài và Nguyễn Hoàng Châu Phú bị bắt.

Phong Vũ

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/sat-hai-2-hiep-si-duong-pho-tai-mun-bi-toa-tuyen-y-an-tu-hinh-post304980.info