Sát hạch để nâng tầm cán bộ

UBND thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2021. Đây là địa phương được Bộ tư lệnh (BTL) Quân khu 3 lựa chọn chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm trước khi triển khai trong toàn quân khu.

Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực tham mưu, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về DQTV của cán bộ chủ trì cơ quan quân sự địa phương (QSĐP)...

Được BTL Quân khu 3 chỉ đạo làm trước, Ban CHQS thành phố Thái Bình đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tham mưu với UBND thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức hội thi chặt chẽ. Đại tá Tạ Văn Trang, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Bình cho biết, ngay sau khi nhận được kế hoạch, hướng dẫn của quân khu, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc; giao Ban CHQS thành phố chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, sẵn sàng cho hội thi. “Luật DQTV năm 2019 có nhiều nội dung mới so với Luật DQTV năm 2009. Để luật đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, phổ biến hết sức quan trọng. Hội thi góp phần không nhỏ vào công tác này, đồng thời là dịp bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao khả năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác dân quân của cán bộ Ban CHQS các phường, xã trên địa bàn thành phố Thái Bình”, Đại tá Tạ Văn Trang khẳng định.

 Các thí sinh thực hành thi bắn súng K54 bài 1C.

Các thí sinh thực hành thi bắn súng K54 bài 1C.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của hội thi nên các thí sinh đã có sự chuẩn bị chu đáo. Trong phần thi chung, các thí sinh thi nhận thức pháp luật về DQTV bằng hình thức trắc nghiệm và bắn súng K54 bài 1C. Ngoài ra, Chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã thi xây dựng và báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV; chính trị viên ban CHQS cấp xã chuẩn bị và thực hành giảng một chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật cho dân quân cấp xã; phó chỉ huy trưởng ban CHQS cấp xã, phường xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho lực lượng DQTV cùng cấp. Đây là những nội dung thiết thực, gắn liền với thực tiễn công tác quốc phòng, QSĐP.

Trước giờ khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Đức Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS xã Tân Bình, tranh thủ trao đổi kiến thức pháp luật về DQTV với các thành viên trong đội. Bước vào thi, anh đã bình tĩnh, tự tin hoàn thành tốt các nội dung. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nghĩa cho biết: “Càng hiểu rõ Luật DQTV, tôi càng thấy ý nghĩa của luật đối với công tác quốc phòng, QSĐP nói chung, công tác xây dựng, huy động lực lượng DQTV nói riêng. Hội thi tạo điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi nắm chắc luật, làm cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cơ sở...”.

Có mặt tại hội thi, chúng tôi ghi nhận ý thức, trách nhiệm, sự nỗ lực vượt bậc của các thí sinh. Trong phần thi xây dựng, báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động bảo đảm chế độ, chính sách cho DQTV giai đoạn 2021-2025, các đồng chí chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường đã xây dựng đúng quy cách với đầy đủ phụ lục chi tiết, xác định rõ tổ chức biên chế. Khi thuyết trình, các thí sinh đều có tác phong chững chạc, trình bày mạch lạc, logic các vấn đề.

Thực hành bắn súng K54 bài 1C là một trong những nội dung khó, tuy nhiên, với sự huấn luyện chu đáo, luyện tập bài bản nên các thí sinh đều thực hiện tốt yếu lĩnh động tác, sử dụng thành thạo vũ khí, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, với kết quả bắn khá cao. “Để có thành tích tốt, bản thân tôi nắm chắc kỹ thuật cơ bản, tranh thủ mọi thời gian để luyện tập. Sau hai lần bắn tập đạn thật, được cán bộ huấn luyện rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những hạn chế nên bước vào cuộc thi, tôi rất tự tin và giành thành tích 72 điểm sau 3 loạt bắn”, đồng chí Lương Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Phú Khánh chia sẻ.

Thượng tá Ngô Xuân Khiên, Phó trưởng phòng DQTV, Bộ Tham mưu Quân khu 3 cho biết: “Căn cứ vào đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật DQTV của Chính phủ và kế hoạch của Bộ Quốc phòng, Phòng DQTV tham mưu với thủ trưởng Bộ Tham mưu và thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 3 ban hành kế hoạch chỉ đạo Hội thi pháp luật về DQTV năm 2021 cấp quân khu, trong đó chọn thành phố Thái Bình là đơn vị làm điểm. Sau hội thi, quân khu sẽ rút kinh nghiệm chỉ đạo các địa phương tổ chức những hội thi tiếp theo đạt kết quả tốt hơn”.

Hội thi pháp luật về DQTV của tỉnh Thái Bình đã hoàn thành, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Từ kết quả hội thi, đội ngũ cán bộ QSĐP thành phố Thái Bình được nâng cao trình độ, tích lũy thêm kinh nghiệm trong tổ chức huấn luyện, xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua hội thi, thành phố Thái Bình phát hiện, tuyển chọn thí sinh tiếp tục bồi dưỡng tham gia dự thi cấp tỉnh và cấp quân khu trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để các đồng chí cán bộ chủ trì cơ quan QSĐP trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần thiết thực đưa Luật DQTV vào cuộc sống.

Bài và ảnh: NGÔ DUY ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sat-hach-de-nang-tam-can-bo-658514