Sát giờ đánh Idlib: Thổ xin thêm thời gian, Syria lên đạn

Hạn chót cho các phiến quân rút khỏi Idlib là ngày 15/10, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đàm phán với Syria để xin thêm thời gian ngừng bắn.

Theo thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Sochi hồi cuối tháng 9, cùng với Syria, các bên thống nhất hình thành khu phi quân sự tại tỉnh Idlib và một số thành phố lân cận Bắc Syria.

Khu phi quân sự này được lập ra nhằm kêu gọi phe đối lập rút quân khỏi vùng Idlib để tránh thương vong cho cả phe Syria và đối lập trong chiến dịch cuối cùng giải phóng miền Bắc này.

Ngoài ra, đây cũng là biện pháp phân loại đối lập ôn hòa và khủng bố cực đoan vì khu vực này đang chứa đến hàng chục nhóm phiến quân với ước tính có tổng khoảng 30.000 đến 40.000 tay súng và 2 triệu dân thường.

Theo thỏa thuận Sochi, Thổ Nhĩ Kỳ có trách nhiệm phân loại những thành phần đối lập này, thuyết phục các nhóm phiến quân rời khỏi Idlib... Chậm nhất đến mùng 10, vũ khí hạng nặng phải rút khỏi Idlib và đến ngày 15/10, toàn bộ quân đối lập phải rời đi.

Sau thời gian này, quân đội chính phủ Syria và Nga sẽ tiến hành những chiến dịch tấn công tổng lực để đòi lại Idlib từ tay khủng bố.

Hãng thông tấn Almasdar đưa tin, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem ngày 15/10 đã có những thông báo rất đáng chú ý.

Đại diện cho Damascus, ông al-Moualem khẳng định nhà nước Syria đã chuẩn bị sẵn các lựa chọn nếu thỏa thuận Idlib không được thực hiện.

"Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn nhiều phương án bất chấp kết quả ở Idlib. Syria và các đồng minh của mình đã có đầy đủ những kế hoạch cần thiết. Quân đội Syria đang ở tuyến đầu và đã sẵn sàng" - ông Moualem khẳng định.

Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem khẳng định đã sẵn sàng tấn công Idlib

Ngoại trưởng Syria thậm chí cũng công bố các mục tiêu tiếp theo sau khi quân đội nước này giành lại được tỉnh Idlib từ các tay súng nổi dậy là vùng phía Đông Euphrates - vùng lãnh thổ do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn chiếm đóng. "Mọi vùng lãnh thổ của Syria phải trở về với Syria" - ông Moualem nhấn mạnh.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, tờ Al-Watan hàng ngày của Syria nhấn mạnh không có dấu hiệu cho thấy các hành động của Ankara có hiệu quả và các nhóm phiến quân vẫn đang dành thời gian ngừng bắn để chuẩn bị kỹ lưỡng cho các công sự, phục vụ trận chiến sắp tới.

Đáng chú ý, Ankara đang kêu gọi Moscow và Syria cho Thổ Nhĩ Kỳ thêm thời gian để tiếp tục thuyết phục các nhóm phiến quân rút lui khỏi Idlib.

Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng Syria cùng các đồng minh của mình không vội vàng triển khai các hoạt động quân sự ngay tại thời điểm này và khẳng định những hành động của Ankara vẫn đang mang lại hiệu quả.

Trong khi đó, các nhóm phiến quân khẳng định không hề có ý định rời khỏi Idlib. Hay'at Tahrir al-Sham, Hurras al-Deen và Đảng Hồi giáo Turkestan đã củng cố vị trí của mình và giấu vũ khí hạng nặng của họ để tránh các đợt không kích phủ đầu.

Tờ Al-Watan cho biết thêm rằng các nhóm phiến quân khác cũng đã quyết định ở lại khu phi quân sự ở đông bắc Lattakia, tây bắc Hama, và đông nam, bắc và nam Idlib.

Xe tăng của nhóm phiến quân vẫn hiện diện ở Idlib bất chấp hạn chót của thỏa thuận ngừng bắn đã điểm

Nói với tờ Sputnik, một tướng quân đội của Syria đang đóng quân tại Idlib khẳng định "những kẻ khủng bố nước ngoài" bỏ ngoài tai cái gọi là thỏa thuận Sochi. Những phiến quân này vẫn đều đặn thực hiện các cuộc tập kích vào quân đội Syria, tấn công bắn giết dân thường.

Đặc biệt, các nhóm phiến quân dù là khủng bố cực đoan có liên hệ với Al-Qaeda như Hay'at Tahrir al-Sham, hay các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đều đang tăng cường vị trí của họ, đào các chiến hào mới và mở rộng mạng lưới đường hầm dưới lòng đất, vị chỉ huy này cho biết.

Trung tâm hòa giải Syria của Nga thống kê, có tổng cộng có chín trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn trong 24h cuối cùng của thỏa thuận Sochi, hai lính quân đội Syria và 2 thường dân đã thiệt mạng.

Đáng chú ý, Thủ lĩnh của nhóm chiến binh cực đoan Hay'at Tahrir al-Sham, ngày 14/10 đã ra tuyên bố đầu tiên bày tỏ lập trường về thỏa thuận thành lập khu phi quân sự giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong tuyên bố, nhóm này khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại quân đội chính phủ Syria, nhằm lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad. Tahrir al-Sham được coi là nhóm vũ trang mạnh nhất tại tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của phe nổi dậy ở Syria.

Tân Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/sat-gio-danh-idlib-tho-xin-them-thoi-gian-syria-len-dan-3367378/