Sát cánh giúp người dân ven biển phòng, chống bão

Với phương châm 'Bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm tối đa thiệt hại do bão gây ra', Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tích cực triển khai nhiều biện pháp giúp nhân dân ven biển phòng, chống bão.

Sáng 14-11, có mặt tại các khu vực ven biển phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), chúng tôi ghi nhận không khí khẩn trương của các lực lượng đang chạy đua với thời gian gấp rút giúp nhân dân ứng phó với bão số 13. Trực tiếp chỉ huy bộ đội giúp dân, Trung tá Đoàn Văn Tỉnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Non Nước, cho biết: “Đồn Biên phòng Non Nước đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động di dời 140 hộ/507 người ở hai khu nhà liền kề tại khu dân cư Đông Trà và Tân Trà, phường Hòa Hải đến khu vực sơ tán tập trung. Bên cạnh đó, đơn vị còn cử 2 tổ/20 lượt cán bộ, chiến sĩ tổ chức chằng chống Trường Mầm non Tân Trà (địa điểm di dời tập trung), bảo đảm cơ sở vật chất tốt nhất để nhân dân yên tâm tránh bão; tuyên truyền, kêu gọi, hướng dẫn tàu, thuyền, thúng máy vào neo đậu tránh trú an toàn đúng nơi quy định”.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà giúp ngư dân đưa tàu, thuyền vào khu neo đậu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà giúp ngư dân đưa tàu, thuyền vào khu neo đậu.

Trên hướng khu vực ven biển quận Thanh Khê, lực lượng BĐBP TP Đà Nẵng cũng đang khẩn trương triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân dân phòng, chống bão. Trung tá Đinh Tiến Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Phú Lộc, thông tin: Trong chiều 13 và sáng 14-11, đơn vị đã phân công 2 tổ với 25 cán bộ, chiến sĩ xuống giúp ngư dân đưa 130 phương tiện và thúng chai lên vị trí an toàn; tổ chức 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp 20 hộ dân trên địa bàn phường Thanh Khê Tây chằng chống nhà cửa; phối hợp với các lực lượng chuẩn bị chu đáo khu sơ tán nhân dân tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám và Trường Cao đẳng Thương mại. Ngoài ra, đơn vị duy trì 4 tổ công tác địa bàn, tham gia phối hợp với chính quyền 4 phường biên giới biển của quận Thanh Khê gồm: Tam Thuận, Xuân Hà, Thanh Khê Đông và Thanh Khê Tây sẵn sàng triển khai phòng, chống bão.

Tại khu vực sông Hàn, vịnh Mân Quang, âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Sơn Trà và Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng cũng tích cực phối hợp với các lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân gia cố, neo buộc tàu, thuyền. Trung tá Đinh Ngọc Minh Hải, Chính trị viên Biên phòng Cửa khẩu cảng Đà Nẵng, cho biết: “Cùng với việc chủ động triển khai các phương án phòng, chống bão, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, nhà ở bộ đội, đơn vị đã huy động phương tiện cùng 40 cán bộ, chiến sĩ tổ chức hướng dẫn, sắp xếp tàu, thuyền neo đậu an toàn; giúp các trường học chuẩn bị nơi để nhân dân vào tránh trú bão”. Còn Thượng tá Trần Hữu Thanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà, thông tin: Trong chiều 13 và sáng 14-11, đơn vị đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng giúp đỡ ngư dân đưa tàu, thuyền, thúng chai lên bờ tránh bão, chằng chống lồng bè; tuyên truyền tàu, thuyền trên sông Hàn di chuyển về nơi trú tránh an toàn; phối hợp với Ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang hướng dẫn, sắp xếp chỗ neo đậu cho tàu, thuyền. Đến 12 giờ ngày 14-11, toàn bộ tàu, thuyền, thúng chai của ngư dân ven biển quận Sơn Trà đã được đưa về vị trí neo buộc an toàn.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Công Thành, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP TP Đà Nẵng, cho biết: Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai đồng bộ những biện pháp hỗ trợ người dân ở khu vực biên giới biển ứng phó với bão số 13. Hiện đơn vị triển khai 100% quân số trực tại doanh trại, sẵn sàng ứng cứu nhân dân trên địa bàn khi bão đổ bộ; đồng thời chủ động chuẩn bị thuốc men, quân tư trang, lương thực, thực phẩm cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN CHUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sat-canh-giup-nguoi-dan-ven-bien-phong-chong-bao-643880