Sát cánh, đồng hành cùng người lao động

Đến Công ty CP Than Núi Béo những ngày này, chúng tôi đều cảm nhận rõ khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi diễn ra trong toàn Công ty. Có được sự tin tưởng, đồng lòng của người lao động như vậy, cùng với sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Công ty Than Núi Béo thăm hỏi, động viên gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hữu Bình (CTV)

Với phương châm mọi hoạt động của công đoàn đều phải hướng vào sản xuất, hướng về người lao động, những năm qua, Công đoàn Công ty CP Than Núi Béo đã nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp chăm lo cho người lao động.

Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đều tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các quy chế nội bộ, các văn bản liên quan tới quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. Công đoàn Công ty đã kịp thời cùng cơ quan chuyên môn giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thực hiện tốt các chế độ chính sách, quy chế tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động. Đồng thời, tham gia xây dựng các phương án sắp xếp sản xuất, bố trí lao động hợp lý; tham gia thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cũng như các chính sách tuyển dụng, đào tạo lao động; cùng với Công ty triển khai xây dựng nhà ăn tự chọn cho cán bộ, công nhân, lao động, bố trí nhà tập thể cho công nhân lao động và học sinh hầm lò. Từ đó, tạo điều kiện để cán bộ, công nhân, lao động trong Công ty yên tâm công tác.

Để thúc đẩy cán bộ, công nhân, lao động trong Công ty tích cực lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Tập đoàn giao, Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua dưới nhiều hình thức. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chuyên môn Công ty tạo những điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ, động viên cán bộ, công nhân, lao động Công ty phát huy hết những tài năng, thế mạnh của mình.

Đến nay, Công ty CP Than Núi Béo được biết đến là một trong những đơn vị trong ngành Than có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong 5 năm qua, toàn Công ty đã có 571 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giá trị làm lợi trên 22,4 tỷ đồng. Công ty đã khen thưởng cho các tác giả số tiền trên 634 triệu đồng.

Song song với đó, các phong trào thi đua đảm nhận công trình việc khó trong những năm qua dưới sự khuyến khích của Công đoàn Công ty cũng đã được cán bộ, công nhân, lao động hăng hái tham gia. Hàng năm, Công ty có tới trên 100 công trình việc khó được đăng ký đảm nhận, với giá trị mỗi năm từ 40-50 tỷ đồng, Công đoàn Công ty đăng ký từ 3-5 công trình việc khó với Công đoàn TKV, với giá trị mỗi năm trên 10 tỷ đồng.

Kịp thời động viên, khích lệ người lao động, giúp cán bộ, công nhân, lao động tái tạo sức lao động, Công đoàn Công ty đã tích cực phối hợp với Giám đốc, trình Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trích từ nguồn quỹ phúc lợi để tổ chức cho các cán bộ, công nhân, lao động có thành tích trong lao động sản xuất đi tham quan học tập kinh nghiệm tại các địa phương trong và ngoài nước; tổ chức cho công nhân, lao động đi nghỉ cuối tuần…

Công đoàn Công ty CP Than Núi Béo đưa 20 nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn tham quan, học hỏi kinh nghiệm nuôi gà tại Tiên Yên. Ảnh: Hoàng Hiền (Công ty CP Than Núi Béo)

Không những vậy, thể hiện rõ vai trò đồng hành, sát cánh cùng hơn 2.500 lao động, những năm qua các cấp Công đoàn trong Công ty đã thường xuyên tìm hiểu hoàn cảnh của người lao động, kịp thời thăm hỏi khi ốm đau, gia đình có việc, cùng nhiều hỗ trợ thiết thực khác. Công đoàn Công ty cũng đã giúp đỡ, sửa chữa, xây mới nhà cho các gia đình công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao bò, gà… cho gia đình công nhân, lao động để tăng gia, phát triển sản xuất; hỗ trợ kinh phí, tặng quà cho gia đình công nhân, lao động không may bị tai nạn lao động…

Những việc làm của tổ chức Công đoàn Công ty như chất keo gắn kết giữa người lao động với đơn vị. Bởi vậy, ngay cả trong giai đoạn ngành Than gặp khủng hoảng, sản lượng than tiêu thụ chậm, ảnh hưởng tới doanh thu của các đơn vị trong toàn Tập đoàn, nhưng tại Công ty CP Than Núi Béo, cán bộ, công nhân, lao động vẫn tràn đầy khí thế lao động, sản xuất. Trao đổi với chúng tôi, không ít cán bộ, công nhân, lao động Công ty đều bày tỏ, Than Núi Béo như mái nhà chung của họ, nơi họ không chỉ lao động, sản xuất mà còn được chăm lo tốt về đời sống vật chất, tinh thần. Chính vì vậy, họ luôn có mong muốn được gắn bó dài lâu với Công ty.

Hồng Nhung

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201810/sat-canh-dong-hanh-cung-nguoi-lao-dong-2406137/