Sát cánh cùng nhân dân trong phòng, chống thiên tai

Đề cập đến công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn (PCTT, TKCN) trên địa bàn, Thượng tá Đỗ Trung Sỹ, Phó đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 356 (Quân khu 2), cho biết:

Được cấp trên giao nhiệm vụ quản lý và thực hiện dự án KT-QP ở địa hình rừng núi đã rất phức tạp, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, cháy rừng. Thế nhưng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đơn vị luôn là lực lượng đi đầu, sát cánh cùng nhân dân thực hiện hiệu quả công tác PCTT, TKCN. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra 4 trận mưa đá kèm theo giông lốc làm chết 3 người, 1 người bị thương, hơn 1.700 ngôi nhà bị tốc mái; hơn 200ha hoa màu, cây ăn quả bị thiệt hại và hàng nghìn con gia cầm bị chết... khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân bị đảo lộn.

 Cán bộ, nhân viên và thanh niên tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lốc tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ (Lai Châu).

Cán bộ, nhân viên và thanh niên tình nguyện Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 356 giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lốc tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ (Lai Châu).

Để giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 356 đã chỉ đạo các đội sản xuất và xây dựng chính trị cơ sở đứng chân trên địa bàn thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Theo đó, hằng năm, đơn vị xây dựng kế hoạch PCTT, cháy rừng sát với từng địa bàn, tổ chức luyện tập thuần thục theo phương án; chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện, bảo đảm tốt cơ sở vật chất và dự kiến một số khu vực có thể xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất... Đoàn thường xuyên tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác PCTT, TKCN; nắm, dự báo chính xác tình hình địa bàn; cử lực lượng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đối phó khi có thiên tai xảy ra.

Trung tá Nguyễn Xuân Doãn, Đội trưởng Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 3, khẳng định: “Nhờ chủ động làm tốt công tác chuẩn bị nên khi có tình huống do mưa đá, lũ ống, lũ quét xảy ra, ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị báo cáo chỉ huy đoàn và huy động lực lượng tham gia làm nhiệm vụ được ngay. Chẳng hạn như ngày 23-4-2020, trên địa bàn 7 xã biên giới huyện Phong Thổ (Lai Châu), xảy ra mưa đá gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. Ngay sau khi nhận được thông tin, đội chúng tôi được trên chỉ đạo tổ chức lực lượng, phương tiện phối hợp với địa phương giúp nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả. Có mặt kịp thời giúp nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn đã góp phần không nhỏ để người dân yên tâm, từng bước ổn định cuộc sống...”.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Cường, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 356: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục giáo dục cán bộ, nhân viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả khi có thiên tai, bão lũ xảy ra; tổ chức các đoàn công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tiến hành khảo sát những khu vực có nguy cơ xảy ra mất an toàn cao do thiên tai và dự kiến vị trí di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Đặc biệt, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các địa phương, vận động nhân dân tránh làm nhà ở những nơi nguy hiểm, sửa chữa đường sá, kè ta luy, chằng chống lại nhà cửa trước mùa mưa bão để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bài và ảnh: MẠNH TƯỜNG - THẾ LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sat-canh-cung-nhan-dan-trong-phong-chong-thien-tai-627271