Sát cánh cùng người dân chống lũ

Trong đợt mưa bão vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, kiên cường bám địa bàn, sát cánh cùng các địa phương và người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trong đợt mưa bão vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Khánh Hòa đã triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó, kiên cường bám địa bàn, sát cánh cùng các địa phương và người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phòng đi đôi với chống

Rút kinh nghiệm từ cơn bão số 12 năm 2017, bão số 8 vừa đi qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã duy trì thường trực 5 xe chỉ huy, 1 xe cứu thương, 1 xe tải, 2 xe chở quân và 120 cán bộ, chiến sĩ thường trực cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, tại các đồn biên phòng cũng luôn duy trì từ 15 - 25 cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện tàu gỗ, ca nô, ô tô sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn; Trung tâm Huấn luyện Biên phòng thường trực 100% quân số; Hải đội 2 duy trì kíp trực gồm 2 tàu cùng biên đội trực sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ này khi có lệnh. Nhờ vậy, ngay trong đêm 24 và ngày 25-11, BĐBP tỉnh đã nhanh chóng huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ đến từng lồng bè, lên từng phương tiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân neo đậu ghe thuyền, chằng chống lồng bè, nhà cửa tại những nơi xung yếu, bến cảng. Đồng thời, Đài canh tìm kiếm cứu nạn BĐBP tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin 24/24 giờ để kêu gọi, hướng dẫn số tàu thuyền đang hoạt động trên biển vào nơi tránh trú an toàn, cũng như tiếp nhận thông tin báo nạn để sẵn sàng triển khai các phương án ứng cứu.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tìm kiếm người mất tích tại xã Phước Đồng sau trận lũ ngày 18-11.

Thượng tá Trần Quốc Toản - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Trước khi bão, lũ đến, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập nhiều đoàn công tác xuống kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cơ sở có những phương án cụ thể, chú trọng công tác tuyên truyền vận động và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Khi tình huống xảy ra, chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia giúp dân chống lũ, cũng như công tác cứu hộ cứu nạn”.

Dầm mình cùng người dân chống lũ

Đại úy Nguyễn Thanh Quang - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cam Ranh cho biết, mấy ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cam Ranh đã kịp thời phối hợp với chính quyền, các lực lượng tại địa phương nỗ lực phòng, chống, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 9, như: thông báo, kêu gọi, hướng dẫn cho tàu, thuyền các chủ lồng bè biết diễn biến của bão số 9, kịp thời vào nơi neo đậu, tránh trú, chằng buộc an toàn; vận động, di dời nhân dân ở vùng trũng, thấp, ven biển cùng tài sản đến nơi an toàn; dọn dẹp vệ sinh các trường học, nhà dân bị ngập…

Đợt mưa lũ vừa qua cũng gây ảnh hưởng lớn trên đảo Bình Ba, TP. Cam Ranh. Lũ dâng cao, nước chảy xiết, bất chấp hiểm nguy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Ba đã có mặt tại các điểm xung yếu, dầm mình trong nước lũ để sơ tán người dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Ông Cao Quốc Khánh, trú thôn Bình Ba Đông, xã Cam Bình chia sẻ: “Nếu không có các chiến sĩ BĐBP giúp đỡ thì có lẽ toàn bộ tài sản của gia đình tôi đã bị nước lũ cuốn trôi”. Thượng tá Nguyễn Văn Ánh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Ba cho biết: “Chúng tôi luôn ý thức rằng, những lúc khó khăn, mỗi người lính biên phòng trên đảo phải thực sự là chỗ dựa tin cậy cho người dân. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nỗ lực hết mình trong các hoạt động giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai”.

Theo Đại tá Hồ Thanh Tùng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trong các đợt mưa lũ vừa qua, Bộ Chỉ huy đã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện; chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng trên tuyến biển, đảo chủ động phối hợp với các lực lượng tại chỗ nỗ lực giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả. Nhờ vậy đã góp phần giảm thiểu được thiệt hại, đặc biệt trong đợt mưa lũ do cơn bão số 9 đã không để xảy ra thiệt hại về người; giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

HUỆ NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201811/sat-canh-cung-nguoi-dan-chong-lu-8097903/