Sát cánh cùng công an giữ yên địa bàn

Gần 8 năm hoạt động, Đội dân phòng xã Bắc Sơn luôn nằm trong tốp đầu các đội dân phòng của huyện Trảng Bom trong công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), phòng chống tội phạm.

Đội dân phòng và Công an xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) ra quân tuần tra đêm giữ bình yên cho địa bàn xã.

Đội dân phòng xã Bắc Sơn có 15 thành viên, phần lớn là công nhân, lái xe, người lao động tự do... tình nguyện tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn xã.

* Bắt nhiều đối tượng phạm pháp

Từng có nhiều kinh nghiệm trong công tác giữ gìn ANTT nên ông Hoàng Kim Ngọc (ngụ ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn) được người dân tin tưởng và bầu làm Đội trưởng Đội dân phòng xã ngay từ ngày đầu thành lập đội đến nay. Ông Ngọc luôn có mặt hoặc cử dân phòng xã đến hỗ trợ mỗi khi người dân báo các tin khẩn cấp liên quan đến tình hình ANTT. Cá nhân ông Ngọc từng tham gia bắt hơn 50 vụ trộm, cướp tài sản, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn.

Từ năm 2017 đến nay, Đội dân phòng xã Bắc Sơn đã cung cấp cho công an hơn 100 tin báo có giá trị, giúp điều tra làm rõ hơn 30 vụ/gần 100 đối tượng trộm cắp, cướp giật, đánh bạc, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý gần 60 vụ/gần 90 vụ vi phạm hành chính.

Gần đây nhất là vào ngày 16-10, sau khi nhận được tin báo của một người dân ngụ ấp Phú Sơn về việc bị mất trộm 1 điện thoại di động iPhone, ông Ngọc lập tức báo cho Công an xã rồi cùng các thành viên Đội dân phòng tham gia truy xét. Qua xác minh hình ảnh camera tại cửa phòng trọ cùng với sự nắm chắc địa bàn, biết rõ các đối tượng bất hảo, nghiện ma túy nên ông Ngọc nhanh chóng xác định đối tượng trộm là Lê Văn Thảo (19 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn). Ngay lập tức, Đội dân phòng xã phối hợp với lực lượng Công an xã tiến hành bắt Thảo giao cho Công an huyện Trảng Bom xử lý.

Một thành viên trẻ được đánh giá năng nổ, nhiệt huyết trong Đội dân phòng xã Bắc Sơn là anh Dương Văn Hoàng. Là tài xế, dù không có nhiều thời gian rảnh nhưng khi được chính quyền vận động tham gia Đội dân phòng xã, anh Hoàng đồng ý ngay. Anh Hoàng nhiều lần dũng cảm truy bắt trộm, cướp, được nhận giấy khen của các cấp vì có thành tích xuất sắc trong bảo vệ ANTT.

Cụ thể, vào tháng 4-2018, khi đang ngồi uống cà phê ở ấp An Chu, anh Hoàng nghe tiếng tri hô trộm tài sản của một người dân. Dù thấy tên trộm manh động và hung hãn nhưng với quyết tâm không để kẻ gian trốn thoát, anh Hoàng đã dũng cảm truy đuổi và khống chế kẻ trộm Vũ Văn Hà (22 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) bắt giao cho công an xử lý.

* Tích cực tham gia phong trào

Phó trưởng Công an xã Bắc Sơn Nguyễn Trọng Đạt cho biết hơn 5 năm về trước, xã Bắc Sơn từng là địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT vì vị trí của xã nằm giáp ranh với nhiều xã trong huyện và TP.Biên Hòa; có 2 khu công nghiệp Sông Mây, Hố Nai với hàng chục ngàn người nhập cư đến sinh sống và làm việc. Tuy nhiên nhờ các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện, xã tập trung lực lượng đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tình hình ANTT ở xã Bắc Sơn những năm gần đây đã ổn định.

“Để đạt được thành tích nói trên phải kể đến sự đóng góp quan trọng của Đội dân phòng xã. Các thành viên của Đội dân phòng có tinh thần phòng chống tội phạm rất cao; luôn phối hợp chặt chẽ, sát cánh với lực lượng công an trong truy bắt tội phạm và sẵn sàng có mặt kịp thời khi được điều động” - ông Đạt nhận xét.

Ông Hoàng Kim Ngọc cho biết, các thành viên trong đội luôn theo dõi sát địa bàn cũng như dấu hiệu hoạt động của các loại tội phạm để chủ động trong công tác phòng ngừa. Mỗi ngày, các thành viên trong đội chia thành 2 ca cùng lực lượng Công an xã tuần tra tại khắp các ngõ hẻm hoặc các điểm giáp ranh với xã khác để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm pháp, giữ bình yên cho địa bàn.

Với những đóng góp nêu trên, Công an huyện Trảng Bom vừa đề nghị Công an tỉnh khen thưởng cho tập thể Đội dân phòng xã Bắc Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồng Nam

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201812/sat-canh-cung-cong-an-giu-yen-dia-ban-2925691/