Sasi Kumar: 'Đây có thể là năm của tuyển Việt Nam'

Trao đổi nhanh với Zing.vn, cựu danh thủ Sasi Kumar người Singapore cho rằng đội tuyển Việt Nam xứng đáng vào chung kết của AFF Cup 2018.

"Tôi rất vui khi thấy Việt Nam giành chiến thắng. Đội bóng của các bạn và người dân xứng đáng với điều đó. Đây có thể là năm của tuyển Việt Nam", người hùng của đội tuyển Singapore giành chức vô địch AFF Cup 1998 nói. Anh chính là tác giả của bàn thắng được ghi bằng lưng vào lưới tuyển Việt Nam ở chung kết diễn ra tại Hà Nội năm 1998.

Sasi Kumar cũng đăng thông điệp chúc mừng đến cổ động viên Việt Nam trên Facebook cá nhân, ông viết: “Hôm nay sẽ là một đêm cuồng nhiệt ở Việt Nam”.

Theo cựu sao Singapore, đội tuyển Việt Nam hôm nay xuất sắc đánh bại một Philippines có thể lực rất tốt. Đây cũng không phải gương mặt dễ bị bắt nạt. Bằng chứng tại vòng bảng, "Azkals" từng cầm hòa Thái Lan với tỷ số 1-1.

Cựu trung vệ Sasi Kumar cho rằng tuyển Việt Nam xứng đáng vào chung kết AFF Cup 2018. Ảnh: Nguyên Trí.

Có thể cách các học trò của ông Park Hang-seo giành chiến thắng không hoa mỹ hay thuyết phục, nhưng đây vẫn là 90 phút đội chủ nhà xứng đáng ca khúc khải hoàn. Các tuyến của đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt, không hề bị lép vế trước dàn cầu thủ có thể hình cao lớn của đối thủ.

Trong khi đó, đội tuyển Philippines chơi rất tự tin. Thứ bóng đá của họ không sắc sảo, nhưng đủ gây ra khó khăn cho chủ nhà. Trong nhiều tình huống, các vị khách chơi tranh chấp rất quyết liệt và tận dụng tối đa cơ hội từ không chiến nhờ dàn sao có chiều cao lý tưởng.

Dù vậy, đội chủ nhà vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết để tung ra những nhát kiếm kết liễu số phận "Azkals" do công Quang Hải và Công Phượng. Hạ Philippines 2-1, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 4-2 sau hai lượt trận, hiên ngang vào chung kết gặp Malaysia.

Nói tiếp về chiến thắng 2-1 của tuyển Việt Nam, tác giả bàn thắng duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Singapore trước Việt Nam ở chung kết AFF Cup 1998 rất ấn tượng với những đường chuyền nhanh và khả năng luân chuyển bóng tốc độ từ hàng thủ đến tấn công.

Quang Hải, tác giả một trong hai bàn thắng của tuyển Việt Nam trong chiến thắng 2-1 trước Philippines ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 diễn ra tối 6/12. Ảnh: Thuận Thắng.

Ngoài ra, Sasi Kumar còn cho rằng tuyển Việt Nam đã làm những gì tốt nhất để vào chung kết. “Dù trong lối chơi của họ vẫn còn thiếu sót, tuy nhiên điều đó không hề đáng kể”, cựu trung vệ tuyển Singapore nhấn mạnh, và cho rằng thầy trò Park Hang-seo đang tiến gần đến danh hiệu vô địch.

Danh thủ Singapore từng vô địch AFF Cup 1998 còn tiết lộ sẽ đến Hà Nội để theo dõi trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia. Ông tin đây là trận đấu rất đáng xem và sôi động.

Trong khi đó, cựu huyền thoại bóng đá Singapore Aleksandar Durić không hề ngạc nhiên khi thấy Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018. Ông sớm nhận định điều này từ vòng bảng và trước khi trận bán kết diễn ra.

Nói về cuộc chạm trán với Malaysia sắp tới, cựu trung phong của bóng đá SIngapore cho rằng “Những ngôi sao vàng” nằm ở cửa trên và khả năng lấy cúp rất lớn. Dù vậy, Duric cũng cảnh báo thầy trò Park Hang-seo nên cẩn thận vì Malaysia đang vào phom với nhiều trận đấu ấn tượng gần đây.

Sau thất bại 0-2 tại vòng bảng trước Việt Nam, đội bóng này đã rút ra bài học và chắc chắn có những kế hoạch đối phó tốt hơn. “Hãy nhớ Malaysia đã loại nhà vô địch AFF Cup 2016 là Thái Lan tại bán kết. Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng bóng đá không thể nói trước điều gì”, Duric cho biết.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sasi-kumar-day-co-the-la-nam-cua-tuyen-viet-nam-post898329.html