Sarri chỉ ra 1 đội bóng ông muốn Chelsea 'né' tại Europa League

Chưa chính thức đi tiếp vào vòng 1/8 nhưng chiến lược gia người Italia đã muốn 'né' một đội bóng rất thân thuộc với ông trong sự nghiệp huấn luyện.

Sau thảm họa tại Etihad, đội bóng phía tây London đã lấy lại được sự tự tin cần thiết với chiến thắng 2-1 trên đất Thụy Điển. Ross Barkley và Olivier Giroud là những cầu thủ ghi bàn cho Chelsea và đảm bảo lợi thế không nhỏ trước khi trở lại Stamford Bridge để đá trận lượt về.

Trong khi đó, đội bóng cũ của Maurizio Sarri là SSC Napoli chơi ấn tượng hơn với chiến thắng 3-1 ngay trên sân của FC Zurich. Bây giờ, chiến lược gia 59 tuổi nói: "Tôi sẽ tránh Napoli, nếu có thể, bởi vì đó sẽ là phản ứng cảm xúc quá mạnh để tôi tập trung vào trận đấu...".

Một bàn thắng muộn từ Anders Christiansen mang đến cho Malmo một tia hy vọng trước trận lượt về và Sarri thừa nhận ông thất vọng vì đội bóng của mình không thể giữ sạch lưới: "Đội chơi tốt về cuối trận và thật không may vào lúc này là không thể giữ sự tập trung và cường độ trong toàn bộ 90 phút", ông nói.

 Sarri không muốn gặp lại Napoli.

Sarri không muốn gặp lại Napoli.

Vấn đề này đã xảy ra với ít nhiều mỗi huấn luyện viên trong năm đầu tiên của họ ở Anh, vì vậy tôi hy vọng tình hình có thể được giải quyết tích cực. Chúng tôi là một trong hai đội ở Anh chiến đấu trên tất cả các mặt trận (cùng Manchester City), vì vậy rõ ràng chúng tôi đang làm điều gì đó đúng đắn".

Vũ Quang Toản

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/sarri-chi-ra-1-doi-bong-ong-muon-chelsea-ne-tai-europa-league-d509501.html