SAR 274 kịp thời cứu ngư dân bị nhồi máu não

Chiều tối ngày 15-7, tàu SAR 274 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tại Đà Nẵng đã đưa một ngư dân bị nhồi máu não khi đang lao động trên biển về đến đất liền cấp cứu kịp thời.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp, tàu cứu hộ SAR 274 xuất bến để hỗ trợ ngư dân trong điều kiện thời tiết xấu.

Được biết sáng 15-7, anh Trần Cơ (35 tuổi), lao động trên tàu TTH 94448 TS do ông Trần Vinh (trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế làm thuyền trưởng) bất ngờ bị liệt nửa người, không nói và cử động được. Lúc này, tàu TTH 94448 TS đang hoạt động trên biển Đông, cách Đà Nẵng khoảng 75 hải lý.

Lực lượng cứu hộ dùng xuồng cao su tiếp cận tàu cá...

Nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam yêu cầu ông Vinh cho tàu khẩn trương chạy về bờ. Nhưng do thời tiết trên biển diễn biến rất xấu với giông lốc và sóng to nên tàu TTH 94448 di chuyển rất chậm, các thuyền viên trên tàu hoang mang trước tình trạng sức khỏe ngày một yếu của anh Cơ.

Trước tình hình trên, Trung tâm đã điều động tàu SAR 274 rời bến đi cứu nạn, cùng đi theo tàu còn có ê kíp y bác sỹ từ Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng. Sau gần 3h30 phút vượt sóng lớn, tàu SAR lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận tàu TTH 94448 TS, đưa được bệnh nhân từ tàu cá sang tàu SAR 274 để các y bác sỹ tiến hành cấp cứu và đưa về đất liền.

... và đưa ngư dân bị bệnh lên tàu SAR 274

Đến 18h35 cùng ngày, ngư dân Trần Cơ đã được lực lượng cứu nạn hàng hải đưa về đến Đà Nẵng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, tính mạng bênh nhân đã bước đầu được bảo toàn, tuy nhiên sức khỏe vẫn chưa ổn định, Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng đã đưa bệnh nhân vào bệnh viên Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Trước đó, vào ngày 14-7, thuyền viên Trần Văn Ty thuộc tàu BĐ 97974 TS bị tai biến khi tàu này đang hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa cũng đã được tàu SAR 274 cấp cứu và đưa vào đất liền.

Thân Lai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/sar-274-kip-thoi-cuu-ngu-dan-bi-nhoi-mau-nao-501470/