Dự báo thời tiết ngày 26/1: Hà Nội trời có sương mù, mưa phùn

Hôm nay (26/1), khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rét.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (26/1), khu vực Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, nhiệt độ cao nhất : 18-21 độ. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ, trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ
Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ, có nơi trên 26 độ
Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ
Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, có nơi trên 21 độ, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, trời rét.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiệt độ thấp nhất từ17-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng có sương mù, riêng phía Nam trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, riêng phía Nam 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi trên 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ, trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/du-bao-thoi-tiet-ngay-261-ha-noi-troi-co-suong-mu-mua-phun-833045.vov