Sắp xét xử trở lại vụ cháy quán karaoke khiến 13 người thiệt mạng

Sau hơn 2 tháng trả hồ sơ để điều tra bổ sung, dự kiến ngày 26/3 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử vụ cháy quán Karaoke 68 Trần Thái Tông khiến 13 người tử vong hồi cuối năm 2016.

Liên quan đến diễn biến vụ án “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy” xảy ra tại quán Karaoke số 68 Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, HN) khiến 13 người thiệt mạng, TAND TP Hà Nội cho biết, dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 26/3 tới đây.

Trước đó, trước yêu cầu của luật sư đại diện cho bị hại cũng như những diễn biến mới trong phiên tòa tòa được mở vào ngày 08/1/2018, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhằm làm rõ nhiều vấn đề mà giai đoạn điều tra và truy tố thực hiện chưa đầy đủ như: Xác định mức độ thiệt hại cũng như yêu cầu bồi thường của chủ sở hữu các nhà liền kề với quán Karaoke 68; Làm rõ trách nhiệm hình sự của một người liên quan có tên Nguyễn Hữu Long, bởi trong hồ sơ vụ án có nhiều tài liệu phản ánh người này có tham gia góp vốn với vợ chồng Nguyễn Diệu Linh, đồng thời cũng là người trực tiếp tham gia chỉ đạo, thuê người thi công phần cách âm quán Karaoke số 68.

Các bị cáo trong vụ án này.

Chia sẻ với PV, đại diện gia đình nạn nhân tử nạn trong vụ cháy kinh hoàng xảy ra ngày 1/11/2016 tại quán Karaoke số 68 Trần Thái Tông cho hay, họ mong muốn HĐXX làm rõ và những kiến nghị của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho những gia đình bị hại, đồng thời hy vọng quá trình điều tra bổ sung sẽ làm rõ được những người có trách nhiệm dẫn tới vụ cháy, không bỏ lọt tội phạm.

“Chúng tôi mong rằng phiên tòa tới đây, HĐXX sẽ thật sự công tâm, vô tư, khách quan, đồng thời làm sáng tỏ được toàn bộ nội dung vụ án, qua đó để người thân đã khuất của chúng tôi được yên lòng”, vị này chia sẻ.

Trong vụ án này, có 3 bị cáo và họ sẽ đối mặt với mức án từ 7 – 12 năm tù giam. Cụ thể, theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Nguyễn Diệu Linh - Chủ cơ sở Karaoke trên cùng 2 bị cáo khác bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy” được quy định tại khoản 3, Điều 240 BLHS.

Hình ảnh về vụ cháy quán Karaoke 68 Trần Thái Tông vẫn ám ảnh đối với nhiều người.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, trú tại Hà Nội, chủ quán) đã để cơ sở của mình hoạt động dịch vụ karaoke khi chưa có giấy phép hoạt động và cơ sở chưa được nghiệm thu đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy.

Ngoài bị cáo Linh, hai bị cáo khác là Hoàng Văn Tuấn - người trực tiếp thi công, sử dụng hồ quang điện cắt bản lề nhưng không có dụng cụ che chắn, dẫn tới lửa vảy hàn bắn vào phần ốp cách âm, gây cháy; Lê Thị Thì - người trực tiếp thuê và sử dụng sử dụng lao động không đủ tiêu chuẩn hành nghề cũng bị truy tố về tội danh trên.

Báo PNVN sẽ cập nhật thông tin tại phiên tòa sơ thẩm dự kiến vào ngày 26/3 tới đây.

Tóm tắt vụ án:

Vào khoảng 13h45 ngày 1/11/2016 đã xảy ra một vụ cháy lớn xảy ra tại quán Karaoke số 68 Trần Thái Tông (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy). Sau đó, đám cháy lan sang các dãy nhà bên cạnh. Lửa bao trùm toàn bộ những ngôi nhà 6-7 tầng tại khu vực này. 3 tòa nhà 7 tầng cạnh nhau bị thiêu rụi toàn bộ. Mặt đường rơi vãi nhiều mảnh vụn do biển quảng cáo vỡ. Hậu quả, 13 người chết và toàn bộ bốn căn nhà đã bị cháy rụi, trơ khung sắt. Một xe ô-tô và nhiều xe máy dựng trên vỉa hè trước các căn nhà này cũng bị thiêu rụi.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/sap-xet-xu-tro-lai-vu-chay-quan-karaoke-khien-13-nguoi-thiet-mang-post40124.html