Sắp xét xử tài xế điều khiển xe container tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ, làm 4 người chết ở Long An

Sau khi uống rượu và sử dụng ma túy, Phạm Thành Hiếu điều khiển xe container chứa 46 tấn gạo từ Long An đi TP.HCM giao hàng. Tuy nhiên, đến ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, phương tiện do Hiếu cầm lái tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ khiến 4 người tử vong, 25 người bị thương.

Ngày 12/11, TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với tài xế Phạm Thành Hiếu, 32 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 27/11.

Hiếu làm việc với cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Long An).

Hiếu làm việc với cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Long An).

Theo cáo trạng của VKSND huyện Bến Lức, khoảng 14h30 ngày 2/1, sau khi uống rượu và sử dụng ma túy, Phạm Thành Hiếu điều khiển xe container mang biển kiểm soát 62C-043.48 kéo sơmi rơ-mooc biển số 62R-001.08 chở theo 2 container chứa 46 tấn gạo.

Hiếu đi từ công ty V.T. (xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An) lưu thông theo tuyến Quốc lộ 62 đi Cảng Cát Lái, TP.HCM giao hàng.

Đến 15h30 cùng ngày, Hiếu điều khiển xe lưu thông đến gần khu vực ngã 4 Bình Nhựt. Lúc này, nhiều phương tiện giảm tốc độ để dừng đèn đỏ.

Do không chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn, Hiếu cho xe chuyển làn giữa để vượt xe tải.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa xe container và nhóm người dừng đèn đỏ quá gần.

Cộng thêm đã uống nhiều rượu, Hiếu hoảng loạn, không làm chủ được tay lái, không xử lý đạp phanh, kéo phanh và không phát còi cảnh báo khiến đầu xe của Hiếu tông trực tiếp vào nhóm người dừng đèn đỏ phía trước.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người chết, 25 người bị thương, hư hỏng 21 xe gắn máy. Trong số 25 người bị thương có 1 người mang thương tích 98%.

Vụ tai nạn thảm khốc vẫn còn ám ảnh người dân mỗi khi qua khu vực ngã tư Bình Nhựt.

Thời điểm gây tai nạn, Hiếu điều khiển xe với tốc độ 50km/h. Gây tai nạn xong, chiếc xe của Hiếu điều khiển còn tiếp tục lưu thông hơn 200m mới dừng lại.

Sau khi gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, Hiếu rời khỏi hiện trường đến nhà người thân cách đó 300m trốn. Tại đây, tinh thần Hiếu hoảng loạn nên được người nhà cho uống thuốc giải rượu, động viên và báo cho cha ruột của Hiếu.

Đến 22h cùng ngày, Hiếu được cha ruột chở đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Kết quả xét nghiệm cho thấy, Hiếu dương tính với heroin.

Sau vụ tai nạn, đại diện công ty Thạnh Đức, đơn vị chủ phương tiện đã bồi thường cho gia đình các nạn nhân tử vong và bị thương số tiền gần 1,9 tỷ đồng.

Ngọc Lài

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sap-xet-xu-tai-xe-dieu-khien-xe-container-tong-hang-loat-xe-may-dung-den-do-lam-4-nguoi-chet-o-long-an-a456000.html