Sắp xếp hộ buôn bán hàng tự sản tự tiêu ở chợ Đầm: Cơ bản đúng tiến độ

Đến cuối tháng 10, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên chợ Đầm đã hoàn thành việc bố trí, di dời 84 hộ buôn bán hàng tự sản tự tiêu về vị trí mới, giải tỏa lòng đường Lý Quốc Sư và chung cư B chợ Đầm; các hộ còn lại cũng đã và đang lên phương án sắp xếp.

Đến cuối tháng 10, Công ty TNHH một thành viên chợ Đầm đã hoàn thành việc bố trí, di dời 84 hộ buôn bán hàng tự sản tự tiêu về vị trí mới, giải tỏa lòng đường Lý Quốc Sư và chung cư B chợ Đầm; các hộ còn lại cũng đã và đang lên phương án sắp xếp.

Hơn 50% số hộ đã được sắp xếp

Theo Công ty TNHH một thành viên chợ Đầm, các hộ buôn bán hàng tự sản tự tiêu (buôn bán dưới lòng đường Nguyễn Hồng Sơn, Lý Quốc Sư và đường chung cư B chợ Đầm) thuộc nhiều ngành hàng như: hoa tươi, trái cây, thịt, rau củ quả, gia vị lẻ… Để ổn định kinh doanh lâu dài, thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, mỹ quan đô thị, thành phố và công ty chủ trương sắp xếp, bố trí lại địa điểm kinh doanh cho các hộ này. Công ty đã mời từng hộ lên làm việc để thông báo chủ trương của thành phố; phương án, vị trí sắp xếp lô sạp. Theo đó, lề khu D giáp đường chung cư B chợ Đầm sẽ sắp xếp cho 84 hộ buôn bán hoa tươi, trái cây (trước đây bán dưới lòng đường Lý Quốc Sư và lòng đường chung cư B chợ Đầm). Công ty đã phân lô và làm mái che cho các hộ nhằm tạo mỹ quan cho khu vực hoa tươi, trái cây phục vụ người dân và khách du lịch. Các lô sạp ở khu vực này được chia 2 dãy, có lối đi thông thoáng…

Hàng trái cây được sắp xếp lên vị trí mới, trả lại lòng đường chung cư B chợ Đầm thông thoáng hơn trước.

Công ty cũng tiến hành rà soát, vận động các hộ tiểu thương có lô ở chợ tươi sống mà không kinh doanh, cho thuê hoặc làm kho trả lại lô sạp (theo Quyết định 3362 của UBND TP. Nha Trang về việc phê duyệt phương án bố trí sắp xếp kinh doanh) để công ty sắp xếp cho các hộ kinh doanh hàng tự sản tự tiêu. Tuy nhiên, số lô trống chỉ được 36 lô. Do đó, đến nay còn 22 hộ đang kinh doanh tại đường Nguyễn Hồng Sơn chưa có lô sạp trống để sắp xếp.

Kiên quyết di dời và giải tỏa lòng đường

Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh - Chủ tịch UBND phường Vạn Thạnh: Sau khi có phương án sắp xếp lô sạp cho các hộ buôn bán hàng tự sản tự tiêu, ngày 30-10 và 1-11, phường đã chỉ đạo các lực lượng công an, quản lý đô thị tiến hành giải tỏa lòng lề đường Lý Quốc Sư, đường chung cư B chợ Đầm… Hiện nay, các tuyến đường này đã thông thoáng hơn.

Ông Huỳnh Văn Đệ - Phó Giám đốc Công ty TNHH một thành viên chợ Đầm cho biết, đến nay, việc sắp xếp lô sạp cho 84 hộ buôn bán hoa tươi, trái cây đã cơ bản hoàn thành. Sau khi các hộ di dời ổn định vào khu vực đã được sắp xếp, công ty sẽ phối hợp với UBND phường Vạn Thạnh, lực lượng quản lý đô thị thành phố giải tỏa, trả lại lòng đường chung cư B chợ Đầm, đường Lý Quốc Sư. Trước mắt, công ty sẽ vận động các hộ buôn bán di dời, hộ nào không chấp hành, cố tình ngồi bán ở chỗ cũ thì sẽ lập phương án giải tỏa.

Việc sắp xếp, di dời các lô sạp nhận được sự đồng tình của nhiều tiểu thương. Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh - chủ lô bán hàng trái cây chia sẻ: “Trước đây buôn bán dưới lòng đường chật chội, xe cộ chen chúc, nhiều khi khách muốn dừng lại mua hàng cũng không được nên đi luôn. Hiện nay, được thành phố và Công ty TNHH một thành viên chợ Đầm tạo điều kiện sắp xếp lô sạp để buôn bán ổn định, tôi rất phấn khởi. Chỗ buôn bán mới rộng rãi, cao ráo, được lắp mái che nên trưng bày hàng hóa sạch đẹp, bắt mắt hơn. Đường đi cũng thông thoáng hơn nên rất thuận tiện cho khách hàng ghé mua”.

Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên chợ Đầm cho biết, việc sắp xếp lô sạp cho các hộ bán hàng tự sản tự tiêu cũng gặp nhiều khó khăn. Trong đó, khó khăn lớn nhất là thu hồi lô sạp mà các hộ tiểu thương đang cho thuê, không kinh doanh hoặc làm kho ở chợ tươi sống. Khi được vận động trả lại lô sạp, các hộ này lại quay về kinh doanh theo đúng quy định nên việc thu hồi lô sạp khó thực hiện. Bên cạnh đó, do việc sắp xếp, bố trí lô sạp khu vực chợ tươi sống ngay từ đầu không tính toán hết số hộ kinh doanh phải đưa vào nên phần lớn các lô ở vị trí thuận lợi đã được bố trí hết. Các lô trống còn lại trong chợ tươi sống nằm ở các vị trí khó kinh doanh nên sẽ phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các hộ buôn bán nhỏ lẻ hàng tự sản tự tiêu… Từ nay đến ngày 15-11, công ty sẽ tiếp tục vận động các hộ còn lại vào chợ tươi sống và rà soát thêm để tìm chỗ sắp xếp cho 22 hộ còn lại.

MAI HOÀNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/doi-song/201811/sap-xep-ho-buon-ban-hang-tu-san-tu-tieu-o-cho-dam-co-ban-dung-tien-do-8095042/