Sắp tới ngày giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Nga nói gì?

Nhà xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport cho hay việc cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng 99%.

Theo nhà xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport, thỏa thuận cung cấp hệ thống phòng không S-400 ký với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được thực hiện trong khung thời gian kỷ lục, hãng tin TASS đưa tin.

Việc cung cấp các hệ thống tên lửa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu trong tháng 7 và hiện nay đã sẵn sàng 99%, ông Alexander Mikheyev - Giám đốc điều hành (CEO) của Rosoboronexport cho hay tại Diễn đàn Quân sự-Kỹ thuật Quốc tế Army-2019 hôm 26-6.

Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: TASS

Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: TASS

“Việc giao lô S-400 đầu tiên đã sẵn sàng 99%”, ông Mikheyev nói, lưu ý rằng các vấn đề hậu cần đang được xử lý.

Theo CEO của Rosoboronexport, hợp đồng này sẽ được thực hiện trong một khung thời gian kỷ lục.

Ngoài ra, trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 26-6 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận hệ thống tên lửa đất đối không S-400 do Nga sản xuất trong tháng 7, tin từ TASS.

“Việc chuyển giao sẽ diễn ra trong tháng 7. Bức tranh (về thỏa thuận này) rõ ràng cho cả chúng tôi và phía Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Ushakov nói.

Trợ lý Tổng thống Nga không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể thảo luận hợp đồng S-400 tại cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản vào ngày 29-6.

“Nga đánh giá cao quyết tâm của giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ trong việc thực thi hợp đồng (về chuyển giao S-400), bất chấp sức ép chưa từng có từ Mỹ, trong đó Mỹ yêu cầu phải xem xét lại thỏa thuận”, ông Ushakov nói.

Cũng theo ông Ushakov, cuộc hội đàm giữa ông Putin và ông Erdogan sẽ tập trung vào tình hình ở Syria.

Ông Erdogan sẽ tận dụng quan hệ tốt với ông Trump để xoa dịu tình hình

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu ngày 24-6 tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang mua hệ thống S-400 của Nga bất chấp các đe dọa từ Mỹ.

“Chúng tôi đã mua các hệ thống S-400 bất chấp các tuyên bố của Mỹ và bất luật quyết định trừng phạt có thể xảy ra như thế nào. Vấn đề cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ đang được thảo luận. Chúng tôi sẽ không từ chối những hệ thống này”, kênh NTV dẫn lời ông Cavusoglu cho biết.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh không quốc gia nào có quyền bảo Thổ Nhĩ Kỳ phải làm gì.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Daily Sabah

Một ngày sau, tức 25-6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho hay Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận hệ thống S-400 từ Nga vào tháng 7, theo kênh Al Jazeera.

“Vấn đề S-400 là vấn đề liên quan trực tiếp tới chủ quyền của chúng tôi và chúng tôi sẽ không rút lại thỏa thuận. Việc bàn giao S-400 sẽ bắt đầu vào tháng tới”, ông Erdogan nói ngày 25-6.

Ông nói thêm: “Để đáp ứng các nhu cầu an ninh của mình, Thổ Nhĩ Kỳ không cần xin phép ai, huống chi là cúi đầu trước sức ép”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ông sẽ dựa vào mối quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ Donald Trump để xoa dịu căng thẳng khi họ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản cuối tuần này.

Thông tin đầu tiên chuyện Moscow và Ankara đang đàm phán cung cấp S-400 xuất hiện tháng 11-2016. Đến tháng 9-2017, Nga xác nhận hai bên đã ký thỏa thuận. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar khi đó nói rằng việc triển khai hệ thống S-400 sẽ bắt đầu vào tháng 10-2019.

Theo Sergei Chemezov, Tổng giám đốc Tập đoàn công nghệ quốc gia Nga Rostec, thỏa thuận có giá trị 2,5 tỉ USD. Với thương vụ này, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đầu tiên mua hệ thống tên lửa S-400 từ Nga.

Mỹ đã cố gắng tìm cách phá vỡ thương vụ S-400. Trước đó, Washington cảnh báo Ankara rằng nếu thỏa thuận với Moscow được thực thi, Mỹ sẽ không cung cấp tiêm kích bom F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

S-400 Triumf là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa hiện đại nhất, được biên chế trong quân đội Nga năm 2007. S-400 được thiết kế để phá hủy máy bay, tên lửa hành trình và đạn đạo, bao gồm cả tên lửa tầm trung. S-400 cũng có thể tiêu diệt các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và ở độ cao tới 30 km.

Diễn đàn Quân sự 2019 diễn ra ở ngoại ô Moscow từ ngày 25 đến 30-6. Các sự kiện triển lãm thuộc diễn đàn cũng sẽ được tổ chức tại nhiều khu vực khác ở Nga. Theo ước tính sơ bộ, diễn đàn này có sự tham giacủa 1.500 doanh nghiệp với hơn 27.000 sản phẩm công nghệ được trình bày.

THIÊN THANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/quan-su/sap-toi-ngay-giao-s400-cho-tho-nhi-ky-nga-noi-gi-842599.html