Sắp Thượng đỉnh Nga - Triều, ông Trump lấp lửng không thích

Tổng thống Trump nói 'không thích' cuộc gặp của ông Kim Jong-un với Ngoại trưởng Nga vì không biết nội dung tích cực hay không.

Ngày 1/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ gặp nhau trong năm nay.

Cuộc gặp thượng đỉnh này vẫn chưa được ấn định thông qua các kênh ngoại giao, nội dung cũng chưa được công bố.

Tổng thống Putin có thể sắp gặp Chủ tịch Triều Tiên.

Khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga- Triều được xúc tiến sau chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ngoại trưởng Lavrov đã gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un và hai bên cùng nhất trí "tiến hành cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên và Nga trong năm nay để đánh dấu lễ kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương".

Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov đã chuyển lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng thống Putin đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng như bức thư cá nhân của Tổng thống Vladimir Putin.

Theo thông báo của Ngoại trưởng Nga, Tổng thống Putin đánh giá cao tuyên bố mà Triều Tiên và Hàn Quốc đã ký kết sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều, cho biết Nga sẵn sàng hỗ trợ để hiện thực hóa tuyên bố này. Ông Lavrov đã chuyển lời mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga.

Thông tin về cuộc gặp Ngoại trưởng Nga và Chủ tịch Triều Tiên khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump quan tâm.

Trả lời trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp với Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên (WPK)- Kim Yong Chol, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự lấp lửng về quan điểm của ông.

Tổng thống Mỹ đã nói ông "không thích" cuộc gặp nhưng cũng bày tỏ "sẽ thích" nếu các nội dung trao đổi là tích cực.

"Tôi không thích cuộc họp của Nga ngày hôm qua vì không rõ mục đích của cuộc gặp là gì. Nhưng đó cũng có thể là cuộc gặp có mục đích tích cực. Nếu đó là một cuộc họp tích cực, tôi sẽ thích nó. Nếu nó là một cuộc họp tiêu cực, tôi không lấy gì làm vui vẻ. Nó cũng có thể rất giống là một cuộc họp tích cực" - RT trích lời Tổng thống Trump bình luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Đại sứ Triều Tiên Kim Yong Chol

Ông Trump cũng đã nhận được lá thư từ ông Kim Jong-un thông qua Đại sứ Triều Tiên Kim Yong Chol. Ông Trump không tiết lộ bất kỳ chi tiết nào liên quan đến nội dung của lá thư, trong khi mô tả nó là "rất thiện chí" và "thú vị".

Tổng thống Mỹ cũng đã xác nhận cuộc họp thượng đỉnh Mỹ- Triều sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore.

“Tôi muốn thấy việc này được giải quyết rốt ráo trong một cuộc gặp, nhưng thường không suôn sẻ như vậy. Có khả năng không thể xong trong 1, 2 hoặc 3 cuộc họp mà nhiều khi phải cần thời gian” - Tổng thống Trump bày tỏ.

Sau các nỗ lực ngoại giao con thoi của Triều Tiên thời gian qua với các bên Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga, cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều đang có nhiều cơ hội để trở thành sự thật.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/sap-thuong-dinh-nga--trieu-ong-trump-lap-lung-khong-thich-3359288/