Sập tầng 2 khi thi công biển quảng cáo phố Hàng Bông - Hà Nội

Khoảng 7h sáng 2/7, ngôi nhà số 56 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đổ sập khi đang sửa chữa.

Khoảng 7h sáng 2/7, ngôi nhà số 56 Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đổ sập.

Căn nhà này đã cũ, cao 2 tầng. Phần đổ sập là ban công tầng 2. Khi đổ, gạch vữa, mái tôn và biển quảng cáo che kín vỉa hè.

Ngôi nhà đang thi công biển quảng cáo. Nhiều khả năng tấm biển quá nặng khiến phần ban công bị sập.

"Được biết căn nhà này xây từ 1947, trước đây chưa buôn bán gì. Chủ nhà đang sửa chữa lại để kinh doanh", bà Thanh, số nhà 61 Hàng Bông cho biết.

Cũng theo bà Thanh cho biết, ít phút trước khi sự cố xảy ra, công nhân nhận thấy căn nhà sắp sập nên căng dây không cho người dân đến gần và thông báo cho cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc, phân luồng giao thông tránh ùn tắc trên đoạn đường.

Hình ảnh được PV ghi lại tại hiện trường số nhà 56 Hàng Bông.

 Lực lượng chức năng huy động nhiều xe chuyên dụng đến để giải phóng mặt bằng căn nhà bị sập

Lực lượng chức năng huy động nhiều xe chuyên dụng đến để giải phóng mặt bằng căn nhà bị sập

Sau khi sập, một phần tuyến đường Hàng Bông bị phong tỏa

Toàn bộ phần biển quảng cáo đang thi công và phần tường, ban công tầng 2 bị đổ sập xuống

Thế Đại

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/sap-tang-2-khi-thi-cong-bien-quang-cao-pho-hang-bong-ha-noi-4015796-v.html