Sắp sinh con vẫn mua bán trái phép ma túy số lượng lớn

Lò Thị Thương (30 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) không có nghề nghiệp ổn định. Với mục đích kiếm tiền bất chính, Thương đã tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn.

Với hành vi đặc biệt nghiêm trọng, mới đây, Thương đã bị TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 7-4-2018, Thương đến khu vực xã Sam Mứn, huyện Điện Biên gặp người đàn ông không quen biết và đặt mua của người này 6 bánh heroin, 5 kilogram ma túy “đá” cùng 20.000 viên ma túy tổng hợp với giá 850 triệu đồng.

Thỏa thuận xong, hai bên thống nhất sẽ giao ma túy vào ngày 9-4. Đúng hẹn, Thương quay lại khu vực nêu trên gặp đối tác nhận đủ số ma túy đặt mua. Ngoài ra, người đàn ông lạ mặt còn đưa thêm cho Thương 1 gói ma túy “đá” nhỏ, 3 gói heroin và 5 viên ma túy tổng hợp gọi là hàng mẫu mang về xem. Mang theo số ma túy lớn từ người đàn ông lạ mặt, Thương đưa về căn hộ chung cư ở quận Hà Đông (Hà Nội) giấu lên trần nhà. Vài ngày sau, Thương nhận được điện thoại của một người không quen khác hỏi mua số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Qua điện thoại, bên mua thống nhất giá 900 triệu đồng mua toàn bộ số ma túy mà Thương đang có và Thương đồng ý bán. Tối 12-4, Thương gọi xe taxi mang theo 1 gói ma túy “đá” nhỏ, 3 gói heroin và 5 viên ma túy tổng hợp đến địa điểm gặp đối tác đặt mua ma túy (phố Hoàng Văn Thái, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để thử ma túy thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ quả tang.

Khám xét khẩn cấp căn hộ chung cư của gia đình Thương tại quận Hà Đông, cơ quan Công an thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn cất giấu trên trần nhà. Kết quả giám định cho thấy, tổng số ma túy thu giữ của Thương là hơn 8.836 gram heroin cùng Methamphetamine.

Thời điểm bị bắt quả tang mua bán trái phép ma túy, Thương đang mang bầu sắp sinh. Ngày 1-5, Thương sinh con tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Hội đồng xét xử xác định, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì buôn bán số lượng ma túy rất lớn nên cần thiết phải áp dụng mức án nghiêm khắc nhất.

Tuy nhiên ở thời điểm phạm tội, bị cáo đang mang thai và hiện nay con bị cáo dưới 36 tháng tuổi nên cần áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật. Từ đó, Hội đồng xét xử quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt khi tuyên phạt bị cáo Thương tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Hưng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/sap-sinh-con-van-mua-ban-trai-phep-ma-tuy-so-luong-lon-508735/