Sập sàn gỗ tại lễ hội âm nhạc ở Tây Ban Nha, hơn 300 người bị thương

Hơn 300 người đã bị thương khi sàn gỗ tại lễ hội âm nhạc bất ngờ bị sập xuống biển ở vùng Galicia, miền Tây Bắc Tây Ban Nha.

Truyền thông địa phương cho biết vụ việc trên xảy ra tại lễ hội O Marisquino ở thành phố Vigo thuộc Galicia. Đây là lễ hội thu hút rất nhiều khán giả đến tham dự với sự góp mặt của ca sĩ Majorcan của nhóm Rels B biểu diễn.

Hãng tin AFP dẫn lời thị trưởng thành phố Vigo, tây bắc Tây Ban Nha, ông Abel Caballero cho biết: "Lượng khán giả tới tham dự buổi trình diễn của một ca sĩ nhạc rap đêm 12/8 quá đông khiến sàn gỗ bị đổ sập xuống biển. Vụ việc đã khiến hơn 300 người bị thương, trong đó có 9 nạn nhân bị thương rất nặng".

Hiện trường xảy ra vụ sập sàn.

Sàn gỗ bị sập có chiều dài 30 mét, chiều rộng 10 mét. Khi sàn bị sập, hàng trăm khán giả đã bị rơi xuống nước. Tất cả khán giả đều cảm thấy hoảng loạn, la hét và tìm cách thoát thân tạo ra khung cảnh hỗn loạn.

Thị trưởng Caballero cho biết, cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ sử dụng máy quay hồng ngoại để tìm kiếm người bị thương. Cuộc tìm kiếm kéo dài trong suốt 3 giờ. Các thợ lặn cũng có mắt để đề phòng có người bị cuốn ra biển.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường để giải cứu những người bị thương.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc đáng tiếc trên được xác định là do quá tải khi nhiều người đứng trên sàn, vượt quá khả năng chịu đựng của kết cấu sàn gỗ.

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/sap-san-go-tai-le-hoi-am-nhac-o-tay-ban-nha-hon-300-nguoi-bi-thuong-d75470.html