Sập sàn bê tông nhà đang tháo dỡ, 1 công nhân tử vong

Chiều 16/11, bà Nguyễn Thị Như Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Lợi (TP Quy Nhơn, Bình Định) xác nhận trên địa bàn phường vừa có 1 vụ sập sàn nhà khi đang tháo dỡ khiến 1 công nhân tử nạn.

Hiện trường vụ sập sàn bê tông khiến 1 công nan tử nạn sáng 16/11. Ảnh: V.N.

Theo đó, khoảng 9h sáng cùng ngày, anh Nguyễn Hữu Đ. (25 tuổi, trú phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, Bình Định ) cùng một nhóm công nhân đang tiến hành tháo dỡ một ngôi nhà cũ tại số 22 đường Lê Lợi, để xây dựng công trình trường mẫu giáo kiêm Nhà sinh hoạt nhân dân KV 4 (phường Lê Lợi) thì sàn bê tông tầng 2 của ngôi nhà bất ngờ đổ sập.

Lúc này, anh Đ. đang phá bê tông ở tầng 2 nên khi sàn nhà đổ anh Đ. bị kéo theo và bị vùi dưới khối bê tông. Anh Đ. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trong buổi sáng cùng ngày.

Theo lãnh đạo phường Lê Lợi, ngôi nhà xảy ra sự cố được xây dựng cách đây hơn 40 năm nên đã cũ nát, xuống cấp trầm trọng. UBND TP Quy Nhơn đã giao cho UBND phường Lê Lợi làm chủ đầu tư xây dựng công trình trường mẫu giáo và nhà sinh hoạt nhân dân KV4 tại ngôi nhà nói trên.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Đến chiều nay (16/11), lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, huy động máy móc, thiết bị thu dọn đống đổ nát.

Vĩnh Nhân

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/sap-san-be-tong-nha-dang-thao-do-1-cong-nhan-tu-vong-d176705.html