Sập sàn bê tông, 1 công nhân chết, nhiều người bị chôn vùi

Một công ty đang thi công chiều 23-11 thì sàn bê tông bỗng đổ sập làm 1 công nhân chết tại chỗ, nhiều người bị thương, một số người đang bị chôn vùi.

Khoảng 15 giờ ngày 23-11, Công ty Cổ phần Xây lắp Sonacons đang xây dựng, đổ sàn bê tông tầng 3 công ty này (trong KCN Thịnh Phát, ấp 4, xã Hương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thì sàn bỗng đổ sập. Lúc này, khoảng 20 công nhân đang trực tiếp làm việc tại đây đã bị tai nạn. Sàn sập làm một số công nhân làm việc phía ngoài bị chấn thương, khoảng 5 người làm việc bên trong bị vùi lấp.

Công trình đang xây dựng của công ty Sonacons bị sập sàn bê tông

Các công nhân đang cùng lực lượng cứu hộ cứu các đồng nghiệp

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin cập nhật đến 16 giờ 30 phút, anh Lâm Phước Lộc (SN 2001; quê Gò Công, tỉnh Tiền Giang) bị sàn bê tông đè chết, đã được đưa ra ngoài. Lực lượng cứu hộ đang tìm cách nâng sàn lên để cứu hộ các nạn nhân bên trong nhưng chưa thực hiện được.

Hiện 10 người bị thương nặng đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu, 3-4 người bị thương nhẹ đang chờ người nhà đón đưa về điều trị.

Đến 17 giờ 45 ngày 23-11, thi thể nạn nhân được xác định đã tử vong là anh Lâm Phước Lộc đã được ra khỏi đống sập bê tông, chờ cơ quan pháp y đến khám tử thi và khám nghiệm hiện trường. .

Một sống công nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức, gồm: Nguyễn Phan Thế Hiệp (SN 1999; ngụ Bình Thuận), Trần Văn Thắng (SN 1975; ngụ tỉnh Thanh Hóa), Trần Văn Nam (SN 1994; ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Tân (SN 2000; ngụ tỉnh Tiền Giang). Theo bệnh viện huyện Bến Lức có nhiều công nhân đa chấn thương khác đã chuyển bệnh viện đa khoa Long An cấp cứu.

Theo anh Tân (họ hàng với anh Lộc), có khoảng 20 công nhân thi công phần sàn tầng 3 của khu công ty, do Công ty cổ phần xây lắp Sanacons trúng thầu xây dựng. Lúc đổ bê tông lên sàn, nhìn thấy có dấu hiệu dịch chuyển mạnh, nhiều công nhân bên dưới hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Tuy nhiên, do sàn sập quá nhanh nên một số bị kẹt lại bên dưới, còn khoảng 7 công nhân bị kẹt bên dưới.

"Dù tôi bị sắt, khối bê tông đập vào đầu và chân rất đau nhưng do ở bên ngoài nên chạy thoát ra được. Vừa ra khỏi thềm thì nghe tiếng động ầm ầm và những người chạy sau đều kẹt lại"- anh Tân kể.

Phát hiện bên tông đổ sập những người giám sát công trình đều bỏ chạy ra ngoài.

Sàn bê tông tầng 3 bị đổ sập, chôn vùi nhiều người

Hiện phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, Công an huyện Bến Lức cùng Thanh tra Sở LĐTB-XH Long An đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

H.Minh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/sap-san-be-tong-1-cong-nhan-chet-nhieu-nguoi-bi-chon-vui-20181123170237075.htm