Sắp ra mắt Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Bình Dương

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - văn phòng phía Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương đã có buổi thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TP.HCM. Tại buổi gặp mặt, bà Trần Thị Kim Vân đã trao đổi thông tin về việc thành lập và công tác chuẩn bị Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Bình Dương.

Đoàn tham dự gồm có bà Trần Thị Thu Thủy, Trưởng Đại diện văn phòng phía Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; bà Trần Thị Kim Vân - Chủ tịch Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Đức tại TP. HCM; ông Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt - Đức, Trưởng Ban Vận động thành lập Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Bình Dương cùng một số thành viên khác.

Bà Trần Thị Kim Vân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương phát biểu trong buổi gặp mặt.

Bà Trần Thị Kim Vân, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương phát biểu trong buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, bà Trần Thị Kim Vân đã trao đổi thông tin về việc thành lập và công tác chuẩn bị Đại hội thành lập Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Bình Dương. Đồng thời trân trọng mời bà Josefine Wallat tham dự Đại hội.

Các đại biểu cũng chia sẻ một số hoạt động của Hội Hữu nghị Việt - Đức tại TP.HCM và khẳng định sự thành lập Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Bình Dương sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ bền vững giữa hai đất nước. Đây là một trong những hoạt động nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam – CHLB Đức thông qua lãnh sự Đức tại TP.HCM.

Bà Josefine Wallat, Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TP.HCM bày tỏ rất ấn tượng về thông tin thành lập Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Bình Dương, nhất là trong bối cảnh thế giới nói chung, Việt Nam và CHLB Đức nói riêng đều đang trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19.

Toàn cảnh buổi thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TP.HCM.

Bà Josefine Wallat, Tổng Lãnh sự CHLB Đức tại TP.HCM bày tỏ rất ấn tượng về thông tin thành lập Hội hữu nghị Việt - Đức tỉnh Bình Dương, nhất là trong bối cảnh thế giới nói chung, Việt Nam và CHLB Đức nói riêng đều đang trong giai đoạn khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ngọc Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/sap-ra-mat-hoi-huu-nghi-viet-duc-tinh-binh-duong-113379.html